Iran: Ngồi trong máy bay đang đậu trong kho, hai phi công thiệt mạng

Sự cố xảy ra ở một căn cứ không quân gần biên giới Iraq, khiến hai phi công tử vong tại chỗ.

Không quân Iran ngày nay vẫn vận hành các phi đội tiêm kích F-5 do Mỹ sản xuất.

Không quân Iran ngày nay vẫn vận hành các phi đội tiêm kích F-5 do Mỹ sản xuất.

Đài phát thanh truyền hình Iran IRIB đưa tin, một chiếc đấu cơ F-5 gặp “trục trặc kỹ thuật” dẫn đến cái chết của cả hai phi công. Danh tính hai phi công được xác định là Kianoush Basati và Hossein Nami.

Sự cố chết người xảy ra hôm 1.6 ở căn cứ không quân Dezful Vahdati, cách thủ đô Tehran khoảng 430km, gần biên giới Iraq.

Theo BBC Ả Rập, ghế phóng ở cả hàng ghế phi công lái chính là lái phụ bị “kích hoạt nhầm”. “Cả hai phi công thiệt mạng ngay tại hiện trường do va chạm mạnh với nóc nhà chứa máy bay”.

Danh tính hai phi công tử nạn được xác định là đại tá Basati (trái) và trung úy Nami.

Danh tính hai phi công tử nạn được xác định là đại tá Basati (trái) và trung úy Nami.

Đài truyền hình Iran IRNA cho biết, sự việc xảy ra trước khi máy bay cất cánh, nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết. Theo một số nguồn tin, phi công Basati mang hàm đại tá còn Nami là trung úy.

Nhà chức Iran đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân khiến máy bay gặp trục trặc, gây ra sự cố chết người.

Ali Farahmandpour, phó thống đốc tỉnh Dezfu, nói: “Một nhóm chuyên gia được cử đến từ Tehran đang xác minh nguyên nhân vụ tai nạn”. Ali bác bỏ tin đồn cho rằng hai phi công thiệt mạng khi máy bay đang ở trên trời.

Hiện không rõ chiếc F-5 gặp sự cố đã hoạt động được bao nhiêu năm. Không quân Iran hiện vẫn vận hành một số lượng lớn các máy bay do Mỹ sản xuất, trước thời điểm Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Do lệnh cấm vận của Mỹ và phương Tây, Iran gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì và vận hành các phi đội máy bay F-5.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị ghế phóng đẩy khỏi máy bay ném bom hạt nhân, 3 phi công Nga thiệt mạng

3 thành viên phi hành đoàn điều khiển máy bay ném bom hạt nhân Tu-22M3 thiệt mạng ngay trước khi máy bay cất cánh ở ngoại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN