Iran đang "chơi bài theo cách bất đối xứng" khi lực lượng Houthi tham gia xung đột

Negar Mortazavi, một chuyên gia cao cấp không thường trú tại Trung tâm Chính sách Quốc tế, cho rằng việc lực lượng Houthi tham gia vào cuộc chiến là "không có gì đáng ngạc nhiên", đồng thời lưu ý rằng các hành động của Iran đều phù hợp với tuyên bố của họ.

Iran đang "chơi bài theo cách bất đối xứng" khi lực lượng Houthi tham gia xung đột - 1

Lực lượng Houthi. Ảnh Getty

“Mọi bước đi đều thực sự đúng như những gì họ đã báo trước, những gì họ đã đe dọa ngay cả trước khi chiến tranh nổ ra, khi họ đến gặp các nước láng giềng thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và cảnh báo rằng cuộc chiến này sẽ không diễn ra trong biên giới của họ và họ sẽ ngay lập tức biến nó thành một cuộc chiến khu vực”, chuyên gia Negar Mortazavi nói với Al Jazeera.

Chuyên gia Mortazavi cho biết, trong khi Mỹ và Israel có "ưu thế quân sự tuyệt đối" so với Iran, thì nước này lại có một số "lá bài mà họ đang sử dụng một cách bất đối xứng".

Chuyên gia giải thích: “Chúng ta đã thấy Hezbollah hiện đã phối hợp với Tehran, điều này chưa từng có tiền lệ; ở Iraq, đã có sự tham gia; và giờ đây, tất nhiên, là lực lượng Houthi – và có khả năng biến nó thành hai eo biển chứ không chỉ một". Chuyên gia đồng thời đề cập đến bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào của lực lượng Houthi vào eo biển Bab al-Mandeb chiến lược, bên cạnh việc Iran kiểm soát hiệu quả eo biển Hormuz.

Theo Mortazavi, việc phá vỡ quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz chiến lược là một "lá bài vàng" đối với Iran, với những tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu và thị trường Mỹ.

Trong khi đó, các quốc gia vùng Vịnh cho biết, mặc dù họ không mở không phận hay sân bay quân sự cho lực lượng Mỹ hoặc Israel khi chiến tranh bắt đầu, nhưng Iran vẫn tấn công họ chỉ vài giờ sau khi xung đột nổ ra.

Các quan chức vùng Vịnh cho biết họ đã kiềm chế cho đến nay vì có rất nhiều điều đang bị đe dọa. Cuộc chiến đã gây ra tác động to lớn đến nền kinh tế toàn cầu, và nếu có sự trả đũa [từ các nước vùng Vịnh], tình hình sẽ càng phức tạp hơn.

Tuy nhiên, các quan chức vùng Vịnh ngày càng viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc về quyền tự vệ của một quốc gia. Họ nói rằng trong khi ưu tiên ngoại giao, nếu các cuộc tấn công của Iran tiếp tục và chiến tranh leo thang, và nếu họ ngày càng bị nhắm mục tiêu nhiều hơn, họ sẽ xem xét các lựa chọn khác. Khả năng đó đang ngày càng gia tăng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PV (Theo Al Zaeera) ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran
Xem thêm
Xung đột Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN