Indonesia: Đóng giả vợ lên máy bay trót lọt và diễn biến bất ngờ

Một người đàn ông Indonesia nhiễm Covid-19, bị phát hiện cải trang thành vợ mình bằng cách đeo mạng che mặt niqab để có thể lên chuyến bay.

Máy bay của hãng hàng không giá rẻ Citilink.

Máy bay của hãng hàng không giá rẻ Citilink.

Người đàn ông được gọi là DW, đeo mạng che mặt và mặc đồ đen toàn thân theo kiểu Hồi giáo, đáp chuyến bay nội địa của hãng hàng không Citilink, để từ thủ đô Jakarta, Indonesia, về quê nhà ở Ternate, theo Daily Mail.

Vợ của người đàn ông này có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 nên người đàn ông sử dụng thẻ căn cước và kết quả xét nghiệm PCR của vợ để lên máy bay.

Người đàn ông đóng giả vợ vượt qua cửa kiểm tra an ninh tại sân bay một cách bình thường, lên máy bay ngồi mà không bị ai phát hiện. Mọi chuyện chỉ bại lộ khi người đàn ông rời chỗ ngồi giữa chuyến bay.

Một tiếp viên hàng không nói với nhà chức trách rằng cô thấy người đàn ông trong bộ trang phục màu đen và đeo mạng che mặt niqab vào toilet. Khi trở ra, người đàn ông này đã thay đồ nam giới.

Người đàn ông mặc đồ đen và đeo mạng che mặt để cải trang thành vợ. Ảnh minh họa.

Người đàn ông mặc đồ đen và đeo mạng che mặt để cải trang thành vợ. Ảnh minh họa.

Tiếp viên hàng không báo cho cấp trên và cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người đàn ông ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống Ternate.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy người đàn ông dương tính với Covid-19. Khi làm xét nghiệm PCR, kết quả vẫn là dương tính.

Quan chức đội ngũ chống dịch ở thành phố Ternate, Muhammad Arif Gani nói: “Chúng tôi yêu cầu người đàn ông này mặc trang phục bảo hộ do người này nhiễm Covid-19 và đưa về nhà cách lý bằng xe cứu thương”.

Cảnh sát thành phố sẽ liên tục giám sát người đàn ông trong suốt quá trình cách ly. Một khi thời hạn cách ly kết thúc và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, người đàn ông có thể bị truy tố.

Ông Gani nói an ninh tại các sân bay ở Indonesia cũng sẽ được tăng cường sau sự việc trên.

Indonesia hiện là vùng tâm dịch Covid-19 ở châu Á. Số ca nhiễm Covid-19 trung bình mỗi ngày ở quốc gia này vượt mốc 30.000 ca. Các hoạt động đi lại của người dân bị hạn chế ở mức tối thiểu, chỉ trừ khi thực sự cần thiết.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Hàng ngàn người tụ tập cầu nguyện, Indonesia gia hạn phong tỏa toàn quốc

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 20.7 gia hạn thêm thời gian phong tỏa toàn quốc tới hết ngày 25.7 và cân nhắc dỡ bỏ các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN