Hong Kong: Bệnh nhân Covid-19 đã hồi phục bị tổn thương phổi tới 30%

Một số bệnh nhân nhiễm Covid-19 ra viện, đến nay có những tổn thương đối với chức năng phổi, dẫn đến thở dốc khi bước nhanh, cơ quan quản lý bệnh viện Hong Kong cho biết.

Theo SCMP, cơ quan quản lý bệnh viện Hong Kong công bố phát hiện trên vào ngày 12.3, sau khi quan sát nhóm đầu tiên khỏi bệnh và ra viện.

Đặc khu hành chính Hong Kong hiện ghi nhận 131 ca nhiễm Covid-19, bao gồm 3 ca tử vong. Trong số này, khoảng 74 người đã ra viện.

Bác sĩ Owen Tsang Tak-yin, giám đốc Trung tâm bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung, nói các bác sĩ đã ghi nhận hàng chục trường hợp người khỏi Covid-19 đến khám lại vì các nguyên nhân khác nhau.

Bệnh viện Princess Margaret ở Hong Kong.

Bệnh viện Princess Margaret ở Hong Kong.

Có 3 người nói rằng họ không thể làm việc bình thường như trước, theo SCMP. “Họ thở dốc ngay cả khi đi bộ nhanh hơn bình thường một chút”, bác sĩ Tsang trả lời họp báo. “Một số bệnh nhân bị tổn thương chức năng phổi đến 30%”.

Bác sĩ Tsang nói các bệnh nhân này hiện đang được xét nghiệm thêm để xem chức năng phổi thực sự còn bao nhiêu. Các liệu pháp cũng sẽ được áp dụng để cải thiện chức năng phổi.

Ảnh chụp phổi của 9 bệnh nhân tại bệnh viện Princess Margaret đều cho thấy tổn thương ở mức độ khác nhau. Bác sĩ Tsang nói vẫn cần thời gian để đánh giá thêm xem các bệnh nhân có bị xơ phổi hay không, tình trạng mô phổi ra sao hay các tổn thương này có phải là vĩnh viễn hay không.

Bác sĩ Owen Tsang Tak-yin (trái), giám đốc Trung tâm bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Princess Margaret.

Bác sĩ Owen Tsang Tak-yin (trái), giám đốc Trung tâm bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Princess Margaret.

Bác sĩ Tsang khuyến khích những người xuất viện tăng cường tập thể dục, tham gia các hoạt động tốt cho tim mạch như bơi lội để giúp phổi dần hồi phục.

Hong Kong hiện đang thử nghiệm thuốc Remdesivir để đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Các bác sĩ sẽ đánh giá xem bệnh nhân nào phù hợp sử dụng Remdesivir.

Bác sĩ Tsang nói rằng Remdesivir có thể gây ra biến chứng, như ảnh hưởng đến chức năng gan và dẫn đến viêm mạch máu.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quan chức Brazil dương tính với Covid-19 từng tiếp xúc ông Trump

Fabio Wajngarten, Thư ký báo chí của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, bị xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào hôm 12.3, theo 2...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN