Quan chức Brazil dương tính với Covid-19 từng tiếp xúc ông Trump

Fabio Wajngarten, Thư ký báo chí của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, bị xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào hôm 12.3, theo 2 nguồn tin cho biết với CNN.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Wajngarten có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Florida vào thứ Bảy tuần trước.

Theo các nguồn tin tiết lộ với CNN, Thư ký báo chí Brazil đã tham dự bữa tối mà Tổng thống Trump tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida, cùng chụp ảnh với Tổng thống Mỹ và chỉ đứng cách ông Trump vài bước chân khi Tổng thống Mỹ phát biểu mừng sinh nhật Kimberly Guilfoyle, bạn gái con trai Donald Jr. của ông Trump.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham tuyên bố hôm thứ 12.3 rằng: "Cả Tổng thống và Phó Tổng thống hầu như không có tương tác với cá nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, và không bị yêu cầu phải xét nghiệm tại thời điểm này."

Bà Grisham cho biết thêm: "Đơn vị y tế Nhà Trắng và Cơ quan Mật vụ Mỹ, phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan khác nhau, đảm bảo sẽ áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa để gia đình Tổng thống và Phó Tổng thống, cùng tất cả nhân viên Nhà Trắng được giữ gìn sức khỏe."

Thư ký báo chí của Tổng thống Brazil Fabio Wajngarten (ngoài cùng bên phải) chụp hình chung với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Largo (Ảnh: Instagram)

Thư ký báo chí của Tổng thống Brazil Fabio Wajngarten (ngoài cùng bên phải) chụp hình chung với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Largo (Ảnh: Instagram)

Thư ký báo chí của Tổng thống Bolsonaro đã đăng tải bức ảnh ông đứng cùng Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago cuối tuần qua.

Ông Wajngarten từng tháp tùng Tổng thống Bolsonaro trong chuyến công du Mỹ vào tuần trước, nơi 2 nhà lãnh đạo đã ăn tối cùng nhau và trao đổi với các phóng viên về tình hình bùng phát dịch Covid-19 tại châu Mỹ.

"Tôi không quan tâm", Tổng thống Trump cho biết khi được cho biết về tình hình sức khỏe của Wajngarten tại Phòng Bầu dục hôm 12.3, "Tôi và ông Bolsonaro đã không làm điều gì quá bất thường, chúng tôi ngồi cạnh nhau trong một khoảng thời gian dài."

Trước đó, Tổng thống Trump vào tối 11.3 đã tuyên bố cấm toàn bộ các tuyến di chuyển đến Mỹ từ các nước châu Âu (trừ Anh) trong thời gian 30 ngày, nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 tại Mỹ.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Phu nhân Thủ tướng Canada dương tính với Covid-19

Bà Sophia Gregoire Trudeau, phu nhân của Thủ tướng Justin Trudeau, bị lây nhiễm Covid-19, theo văn phòng thủ tướng Canada. Ông Trudeau...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN