Covid-19: Số người tử vong tăng 23%, hơn 15.000 người nhiễm virus

Số người tử vong vì đại dịch Covid-19 ở Italia tăng lên đến hơn 1.000 và số ca nhiễm mới trong ngày cũng tăng kỷ lục.

Theo Daily Mail, Italia ngày 12.3 thông báo có thêm 2.651 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm lên con số 15.113, tương đương mức tăng 21,7%. Đây là mức tăng cao nhất trong ngày kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước này ngày 21.2.

Số ca tử vong cũng tăng 23%, tăng thêm 189 người, lên con số 1.016. Giới chức Italia ghi nhận tổng cộng 1.258 người khỏi bệnh hoàn toàn, 1.153 người phải chăm sóc đặc biệt .

Hơn một nửa số người nằm trong diện chăm sóc đặc biệt là ở vùng Lombardy – vùng tâm dịch. Tính đến ngày 12.3, vùng Lombardy có 605 người nằm ở Khu Chăm sóc Tích cực (ICU), trong khi số giường bệnh tối đa ở khoa này chỉ là 610.

Cảnh sát Italia kiểm tra giấy tờ của 3 người đi đường trong những ngày phong tỏa.

Cảnh sát Italia kiểm tra giấy tờ của 3 người đi đường trong những ngày phong tỏa.

Các bệnh viện ở vùng Lombardy hiện đang quá tải bởi người chết. Giulio Gallera, quan chức chăm sóc sức khỏe hàng đầu của Bologna, nói rằng theo yêu cầu của các bệnh viện, Bologna đã đơn giản hóa thủ tục chứng tử và chôn cất người chết.

Các nhà thờ ở thủ đô Rome buộc phải đóng cửa vì đại dịch  và đây được coi là động thái chưa từng có ở thời hiện đại. Sắc lệnh do Đức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma phe chuẩn, có hiệu lực đến ngày 3.4.

Những người có triệu chứng của Covid-19 có thể bị truy tố tội giết người nếu cố tình ra ngoài trong thời gian cách ly và khiến người bệnh tử vong. Những người nghi nhiễm Covid-19 nếu cố ý ra ngoài sẽ bị phạt 206 euro và còn bị truy tố nếu làm người khác nhiễm virus.

Các nhà thờ ở Rome tạm thời đóng cửa.

Các nhà thờ ở Rome tạm thời đóng cửa.

Mức án tù cao nhất đối với các tội danh trên lên tới 21 năm tù giam, theo truyền thông Italia. “Nếu tôi bị nhiễm bệnh, tôi biết điều đó và tôi cố tình lây nhiễm cho người khác thì đó là hành động phạm tội”, luật sư Franco Coppi nói.

Italia đã bước vào ngày thứ 3 phong tỏa toàn quốc, đóng cửa toàn bộ cửa hàng, ngừng các hoạt động kinh doanh, trừ tiệm thuốc và cửa hàng thực phẩm.

Toàn bộ hoạt động kinh doanh bị đình trệ.

Toàn bộ hoạt động kinh doanh bị đình trệ.

“Cảm ơn tất cả người dân Italia vì đã chấp nhận hi sinh trong giai đoạn này. Chúng ta là quốc gia vĩ đại”, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte nói.

Lệnh phong tỏa và cách ly có hiệu lực đến ngày 3.4 nhưng các chuyên gia y tế hàng đầu Italia cảnh báo quốc gia châu Âu này cần sẵn sàng “cho cuộc chiến lâu dài” với Covid-19.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia bất ngờ “né” được dịch Covid-19 nhờ… chiến tranh

Bất chấp lời khuyên từ các cơ quan y tế về việc tránh xa các cuộc tụ họp đông người, Moayed al-Missaoui và bạn bè vẫn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN