Hoạt động bất thường của TQ ở sân bay quân sự gần nơi binh sĩ Trung-Ấn ẩu đả

Các bức ảnh vệ tinh do truyền thông Ấn Độ đăng tải cho thấy hoạt động cải tạo tại sân bay quân sự của Trung Quốc, cách không xa nơi xảy ra chấp lãnh thổ biên giới.

Sân bay quân sự Trung Quốc ở cao nguyên Tây Tạng đã được cải tạo đáng kể.

Sân bay quân sự Trung Quốc ở cao nguyên Tây Tạng đã được cải tạo đáng kể.

Theo NDTV, bức ảnh đầu tiên chụp ngày 6.4.2020 và bức ảnh so sánh thứ hai chụp ngày 21.5.2020, cho thấy hoạt động cải tạo quy mô lớn của Trung Quốc tại sân bay quân sự Ngari Gunsa ở cao nguyên Tây Tạng.

Báo Nga Sputnik đánh giá, chỉ trong hơn một tháng, sân bay Ngari Gunsa đã tăng gấp đôi về kích thước, bổ sung thêm nhà chứa máy bay và thêm một đường băng cho trực thăng hoặc máy bay chiến đấu cất và hạ cánh.

Bức ảnh thứ ba quay cận cảnh gần đường băng chính ở sân bay, với đội hình gồm 4 chiến đấu cơ Trung Quốc, được cho là J-11 hoặc J-16.

Sân bay Ngari Gunsa cũng có thể sử dụng cho mục đích dân sự. Ở độ cao 4.200 mét so với mực nước biển, đây là một trong những sân bay ở tầm cao nhất trên thế giới.

Sân bay này đóng vai trò chiến lược với Trung Quốc vì nằm rất gần Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) – ranh giới được coi như biên giới giữa Trung Quốc và Ấn độ.

4 chiếc J-11 hoặc J-16 của Trung Quốc được nhìn thấy ở sân bay.

4 chiếc J-11 hoặc J-16 của Trung Quốc được nhìn thấy ở sân bay.

Báo Ấn Độ đánh giá các chiến đấu cơ J-11 hoặc J-16 là phiên bản “nhái” của mẫu Su-27 Nga, có năng lực tương đương chiến đấu cơ Su-30MKI của không quân Ấn Độ.

Tuy nhiên, J-11 hoặc J-16 sẽ gặp bất lợi khi tác chiến từ sân bay Ngari Gunsa. “Ở tầm cao như vậy, các chiến đấu cơ Trung Quốc chỉ duy trì hoạt động cùng lắm là một giờ”, Sameer Joshi, cựu phi công kỳ cựu Ấn Độ nhận định. “Ngược lại, các chiến đấu cơ Ấn Độ cất cánh từ đồng bằng có thể nhanh chóng xuất hiện ở khu vực, duy trì khả năng hoạt động từ 4-6 giờ nếu có máy bay tiếp nhiên liệu”.

Tuy vậy, báo Ấn Độ đánh giá sự xuất hiện của các chiến đấu cơ Trung Quốc vẫn là điều đáng lo ngại vì sân bay này chỉ cách khu vực binh sĩ hai nước ẩu đả khoảng 200km.

Tình hình biên giới Trung-Ấn đang ở mức căng thẳng nhất kể từ năm 2017. Sau hai cuộc ẩu đả liên tiếp hồi đầu tháng 5, các binh sĩ Trung Quốc cũng xuất hiện ở hai khu vực tranh chấp khác thuộc vùng Ladakh.

Các tư lệnh Ấn Độ và Trung Quốc ở thực địa đang tích cực đối thoại thông qua kênh liên lạc nhưng tình hình chưa có dấu hiệu tiến triển. Ở New Delhi, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã họp khẩn với Tổng Tham mưu trưởng và Tư lệnh Lực lượng Vũ trang.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: TQ huy động 2.500 quân đến biên giới, căng thẳng lên tới đỉnh điểm

Binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc tỏ ra hết sức cảnh giác tại các khu vực tranh chấp dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế (LAC),...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - NDTV ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN