Hình ảnh Taliban chiếm phủ tổng thống, TT Afghanistan nói lý do rời đất nước

Một lãnh đạo Taliban nói về việc từng có quãng thời gian 8 năm ngồi tù ở Vịnh Guantanamo do Mỹ kiểm soát ở Cuba, khi lần đầu tiên trả lời phỏng vấn đài truyền hình nước ngoài bên trong phủ tổng thống Afghanistan.

Lực lượng Taliban tiến vào phủ tổng thống Afghanistan ngày 15.8, yêu cầu chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Ở những nơi khác của thành phố, cảnh tượng hỗn loạn xảy ra khi người nước ngoài và hàng ngàn công dân Afghanistan muốn lên máy bay rời đất nước.

Một lãnh đạo Taliban nói về việc từng ngồi tù 8 năm tại nhà tù khét tiếng ở Vịnh Guantanamo.

Một lãnh đạo Taliban nói về việc từng ngồi tù 8 năm tại nhà tù khét tiếng ở Vịnh Guantanamo.

Đài truyền hình Al-Jazeera của Qatar độc quyền quay cảnh các lãnh đạo Taliban có cuộc trả lời họp báo đầu tiên tại phủ tổng thống. Các lãnh đạo Taliban ngồi ở bàn Tổng thống, một người nói mình từng có quãng thời gian 8 năm ngồi tù ở Vịnh Guantanamo do Mỹ kiểm soát ở Cuba.

Taliban chiếm quyền kiểm soát phủ tổng thống Afghanistan ở Kabul.

Taliban chiếm quyền kiểm soát phủ tổng thống Afghanistan ở Kabul.

Nhà tù ở Vịnh Guantanamo được Mỹ xây dựng vào năm 2002, sau khi Mỹ can thiệp quân sự vào Afghanistan, lật đổ Taliban. Các nghi can khủng bố được đưa đến giam giữ ở nhà tù này. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden từng khẳng định sẽ đóng cửa nhà tù ở Vịnh Guantanamo.

Các lãnh đạo Taliban tham gia cuộc họp báo đầu tiên.

Các lãnh đạo Taliban tham gia cuộc họp báo đầu tiên.

Trả lời trên đài Al-Jazeera tại phủ tổng thống Afghanistan, Taliban tuyên bố chiến tranh kết thúc, chính quyền mới sẽ sớm được thành lập. Phát ngôn viên Taliban khẳng định sẽ giải quyết những vấn đề với cộng đồng quốc tế thông qua đối thoại.

Taliban tuyên bố sẽ sớm thành lập chính phủ mới ở Afghanistan.

Taliban tuyên bố sẽ sớm thành lập chính phủ mới ở Afghanistan.

Trước đó, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cùng các nhân vật thân cận đã rời đất nước tới Tajikistan, nhường quyền lực cho Taliban, chấm dứt 20 năm Mỹ hiện diện ở quốc gia này.

Chỉ sau 4 ngày, Taliban đã hành quân thần tốc tới thủ đô Kabul.

Chỉ sau 4 ngày, Taliban đã hành quân thần tốc tới thủ đô Kabul.

Ông Ghani viết trên mạng xã hội Facebook rằng, “ông rời Afghanistan là để tránh đổ máu”, rằng “vô số những người yêu nước sẵn sàng tử vì đạo và Kabul có thể bị phá hủy”, nếu ông còn ở lại. Ông Ghani không cho biết nơi ở hiện tại sau khi rời đất nước.

Người nước ngoài ở Kabul được yêu cầu rời Afghanistan hoặc đăng ký thông tin với quan chức Taliban nếu ở lại. Đại sứ Mỹ và Pháp đã được sơ tán khỏi Afghanistan, theo Daily Mail. Ước tính vẫn còn hơn 10.000 người đang chờ lên máy bay.

Bộ Quốc phòng Italia nói máy bay quân sự đầu tiên đã tới Kabul vào ngày 15.8 để “sơ tán khẩn cấp”. Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan đóng cửa Đại sứ quán ở Afghanistan.

Trong khi đó, Nga tuyên bố không có kế hoạch sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán ở Kabul. Trung Quốc, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản ứng tương tự.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban tuyên bố chiến thắng, “chiến tranh kết thúc ở Afghanistan”

Taliban tuyên bố chiến thắng sau khi chiếm quyền kiểm soát đài truyền hình quốc gia và phủ tổng thống ở Kabul, yêu cầu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN