Hình ảnh rõ ràng nhất từ trước đến nay về siêu tàu sân bay TQ đóng mới

Sở hữu lực lượng hải quân lớn hơn Mỹ, Trung Quốc đang ráo riết thay thế các tàu cũ, đóng mới hàng loạt tàu chiến, gồm tàu tuần dương tên lửa, tàu đổ bộ tấn công và đáng chú ý nhất là siêu tàu sân bay.

Hình ảnh rõ ràng nhất từ trước đến nay về tàu sân bay mới của Trung Quốc.

Hình ảnh rõ ràng nhất từ trước đến nay về tàu sân bay mới của Trung Quốc.

Những hình ảnh mới nhất chụp tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở thành phố cảng Thượng Hải, cho thấy siêu tàu sân bay Trung Quốc gần như hoàn thiện.

Siêu tàu sân bay chưa được định danh, Type 003 đã được lắp xong sàn đáp máy bay và tháp chỉ huy. Một khi được hạ thủy, đây sẽ là tàu sân bay lớn nhất thế giới chỉ sau các tàu sân bay Mỹ.

Những hình ảnh mới nhất cũng cung cấp góc nhìn toàn cảnh về hình dạng và kích thước cuối cùng của siêu tàu sân bay Trung Quốc.

Tàu sân bay Type 003 dự kiến được hạ thủy trong năm nay.

Tàu sân bay Type 003 dự kiến được hạ thủy trong năm nay.

Theo Naval News, tàu sân bay Type 003 ước tính dài 320 mét, ngắn hơn 13 mét so với siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ, với sàn đáp hẹp hơn một chút.

Tuy nhiên, do một khác biệt thiết kế, bao gồm việc có hai thang máy nâng máy bay thay vì ba, tàu sân bay Trung Quốc sẽ có diện tích bề mặt sàn đáp lớn hơn một chút.

Giống siêu tàu sân bay Mỹ, Type 003 cũng được trang bị hệ thống phóng điện từ (EMALS), giúp phóng các máy bay hạng nặng mang theo nhiên liệu và vũ khí lớn hơn, thay vì phương pháp cất cánh kiểu nhảy cầu truyền thống có nhiều hạn chế.

Tiêm kích mới của Trung Quốc đang được thử nghiệm với mô hinh tàu sân bay.

Tiêm kích mới của Trung Quốc đang được thử nghiệm với mô hinh tàu sân bay.

Nhiều khả năng tàu sân bay Trung Quốc sẽ có phi đội tiêm kích mới, rất có thể là phiên bản J-35, được phát triển dựa trên nguyên mẫu FC-31.

F-31 là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 có các tính năng chiến đấu được cho là tương đương tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ.

Trong khi đó, tập đoàn chế tạo máy bay Thẩm Dương cũng đang sản xuất các tiêm kích hạm J-15 phiên bản mới, được cho là khắc phục các điểm yếu cố hữu, tăng thêm sự lựa chọn một khi tàu sân bay Type 003 chính thức hoàn thành.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu sân bay thứ hai của Ấn Độ sắp ra khơi, đối phó Trung Quốc ở Ấn Độ Dương

Hải quân Ấn Độ sẽ đưa tàu sân bay thứ hai ra biển thử nghiệm trong tháng 7, thúc đẩy mục tiêu tăng cường đối phó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Sputnik ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN