Hình ảnh mới hé lộ tình trạng tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc sau khi hạ thủy

Những hình ảnh mới nhất cho thấy tàu sân bay thứ ba mới được Trung Quốc hạ thủy vào tháng trước vẫn chưa được lắp đặt hệ thống radar và các hệ thống vũ khí.

Một tháng sau khi hạ thủy, tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc vẫn chưa được lắp đặt hệ thống radar và vũ khí.

Một tháng sau khi hạ thủy, tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc vẫn chưa được lắp đặt hệ thống radar và vũ khí.

Sau khi được hạ thủy vào ngày 17.6, tàu sân bay Phúc KIến của Trung Quốc bước vào giai đoạn hoàn thiện trước khi sẵn sàng ra biển thử nghiệm.

Tuy nhiên, các hình ảnh được chụp vào ngày 18.7 cho thấy hai vị trí trống trên tháp điều khiển của con tàu. Hai vị trí này được che kín khi con tàu hạ thủy vào tháng trước.

Đây là vị trí sẽ lắp đặt hệ thống radar mảng pha điện tử hiện đại AESA mà Trung Quốc gọi là Type 346. Trong khi đó, một khẩu pháo tự động lớp 1130, vốn được quan sát thấy trên tàu trong lễ hạ thủy, cũng không còn. Khẩu pháo dường như đã bị tháo dỡ.

Theo Lu Li-shih, cựu giảng viên Học viện Hải quân Đài Loan, hệ thống radar đến thời điểm này lẽ ra đã phải được lắp đặt xong. "Nhiều công đoạn thử nghiệm kỹ thuật dưới nước và các công việc khác sau đó dường như sẽ bị chậm lại", ông Lu nói thêm.

Tàu sân bay Trung Quốc cho đến nay vẫn phải nối dây cấp điện từ trên bờ.

Tàu sân bay Trung Quốc cho đến nay vẫn phải nối dây cấp điện từ trên bờ.

Một điểm đáng chú ý khác là những sợi dây cáp lớn kết nối tàu với các thiết bị đặt trên bờ. “Tàu Phúc Kiến vẫn chưa thể tự cấp điện được vì hệ thống động cơ đẩy chưa hoạt động. Các dây cáp dùng để cấp điện cho tàu trong quá trình hoàn thiện”, chuyên gia quân sự Li Jie ở Bắc Kinh, nói.

“Các hệ thống vũ khí và thiết bị quan trọng khác được lắp đặt sau khi tàu hạ thủy vì cấu trúc tàu sẽ có thay đổi một chút do áp lực nước”, ông Li giải thích.

Ông Li dự đoán, cần 6 tháng để tàu được gắn đầy đủ thiết bị và bắt đầu giai đoạn thử nghiệm ngoài khơi.

Phúc Kiến là tàu sân bay nội địa đầu tiên do Trung Quốc tự thiết kế, với lượng giãn nước 80.000 tấn. Đây cũng là tàu sân bay thứ hai trên thế giới sử dụng hệ thống phóng điện từ, sau tàu USS Gerald R. Ford. Trước tàu Phúc Kiến, Trung Quốc đóng mới tàu sân bay Sơn Đông dựa theo thiết kế của tàu Liêu Ninh - con tàu được mua lại từ Ukraine vào năm 1998.

Zhou Chenming, chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh, nói những hình ảnh mới cho thấy sẽ phải mất nhiều năm tới cho đến khi tàu được bàn giao cho hải quân Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Hải quân Mỹ cố đánh chìm tàu ​​sân bay siêu lớn của chính mình... vì e ngại Nga

Lý do Hải quân Mỹ phải vất vả đánh chìm tàu sân bay USS America thay vì sử dụng nó như một viện bảo tàng nổi đã được làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN