Hình ảnh gây bất ngờ tại thủ đô Pháp đêm giao thừa

Số lượng người tới đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Paris, Pháp, năm nay gấp hơn 4 lần so với năm gần nhất sự kiện chào đón năm mới được tổ chức.

Theo Guardian, trước tết, giới chức Pháp dự kiến khoảng 500.000 người dân Paris và du khách sẽ đổ về Champs-Élysées - đại lộ nổi tiếng nhất nước Pháp - để chứng kiến màn bắn pháo hoa quanh Khải Hoàn Môn chào đón năm mới 2023. 

Tuy nhiên, con số thực tế là hơn 1 triệu người. Đám đông đã được sơ tán ngay sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc. 

Hình ảnh gây bất ngờ tại thủ đô Pháp đêm giao thừa - 1

Hình ảnh gây bất ngờ tại thủ đô Pháp đêm giao thừa - 2

Đám đông đứng kín đại lộ Champs-Élysées trong đêm giao thừa. Ảnh: Anadolu - Guardian

Đám đông đứng kín đại lộ Champs-Élysées trong đêm giao thừa. Ảnh: Anadolu - Guardian

Lần tụ tập trên đại lộ Champs-Élysées gần nhất chào đón năm mới diễn ra vào ngày 31/12/2019, với sự góp mặt của khoảng 250.000 người. Năm 2020 và 2021, sự kiện này bị hủy bỏ vì sự xuất hiện và hoành hành của đại dịch Covid-19. 

"Nếu tính chi tiết hơn, có thể đã có khoảng 2 triệu người tham gia", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin tuyên bố. "Mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ nhất có thể". 

Hình ảnh gây bất ngờ tại thủ đô Pháp đêm giao thừa - 4

Số người đổ về đại lộ Champs-Élysées năm nay gấp 4 lần con số năm 2019. Ảnh: Anadolu

Số người đổ về đại lộ Champs-Élysées năm nay gấp 4 lần con số năm 2019. Ảnh: Anadolu

Hơn 90.000 cảnh sát đã được triển khai trên khắp nước Pháp để giữ trật tự trong khoảnh khắc chào đón năm mới. Ngày 1/1, ông Darmanin cho biết đã có 490 vụ bắt giữ trên cả nước, tăng so với con số 441 vụ của năm trước. 

Một thông báo của Bộ Nội vụ Pháp cho biết thêm rằng, có sự sụt giảm về số vụ đốt xe lúc giao thừa trong năm nay (690 vụ) so với năm 2021 (872 vụ). Trong những năm gần đây, các vụ đốt xe đêm giao thừa đã trở thành vấn đề lớn với lực lượng cảnh sát Pháp. 

Nguồn: [Link nguồn]

Những dự đoán của nhà tiên tri Nostradamus trong năm 2023?

Thế giới đối mặt với nhiều nguy cơ như chiến tranh, biến đổi khí hậu, vấn đề kinh tế..., theo dự đoán của Nostradamus – nhà tiên tri lừng danh từng sống ở thế kỷ 16.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN