Mỹ tăng đánh Houthis, Hezbollah và các nhóm do Iran hậu thuẫn

(PLO)- Trong những ngày gần đây, Mỹ tăng đánh Houthis, Hezbollah và các nhóm liên kết khác do Iran hậu thuẫn, liên tục không kích vào các mục tiêu quân sự của các nhóm vũ trang này.

Những ngày qua Mỹ tăng đánh Houthis, Hezbollah và các nhóm do Iran hậu thuẫn. Phía Mỹ liên tục tung thêm đòn nhắm vào những mục tiêu quân sự của các nhóm vũ trang nói trên.

Tiếp tục tập kích Houthis trong đêm

Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết rằng các lực lượng Mỹ đã triển khai thêm loạt đòn không kích vào các mục tiêu quân sự của lực lượng Houthis ở Yemen vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 24-1 (giờ địa phương).

Theo CENTCOM, đòn tấn công của quân Mỹ đã phá hủy hai tên lửa chống hạm của Houthis đang chuẩn bị phóng vào Biển Đỏ, hãng Reuters đưa tin.

“Các lực lượng Mỹ đã định vị được tên lửa ở các khu vực do Houthis kiểm soát ở Yemen và xác định rằng chúng tiềm ẩn nguy cơ gây ra mối đe dọa đối với các tàu buôn và tàu Hải quân Mỹ trong khu vực. Lực lượng Mỹ sau đó đã tấn công và phá hủy các tên lửa này để tự vệ" - CENTCOM cho biết.

Một máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower để tham gia hoạt động ứng phó với các cuộc tấn công của Houthis. Ảnh: US NAVY/ AFP

Một máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower để tham gia hoạt động ứng phó với các cuộc tấn công của Houthis. Ảnh: US NAVY/ AFP

Lầu Năm Góc cho biết đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 25 cơ sở phóng và triển khai tên lửa, và 20 tên lửa của Houthis kể từ lần đầu Mỹ (phối hợp cùng Anh) không kích các mục tiêu của Houthis ở Yemen hồi 11-1.

Theo Lầu Năm Góc, các lực lượng Mỹ còn tấn công các máy bay không người lái (UAV), radar ven biển và thiết bị giám sát trên không, và các kho vũ khí của Houthis.

“Chúng tôi đã rất tập trung vào việc không kích những thứ mà Houthis đang sử dụng để gây cản trở hàng hải quốc tế, và đó sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi” - phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder nói hôm 23-1.

Ông Ryder lưu ý rằng cuộc tấn công cuối cùng của Houthis là vào ngày 18-1, và điều này cho thấy các cuộc tấn công của Mỹ và đồng minh đã có hiệu quả.

Mỹ không kích các cơ sở của các nhóm do Iran hậu thuẫn ở Iraq

Ngày 23-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết rằng lực lượng Mỹ đã không kích các cơ sở mà lực lượng Hezbollah (được Iran hậu thuẫn) và các nhóm khác liên kết với Tehran sử dụng ở Iraq, theo đài CNN.

Ông Austin tuyên bố rằng các đòn không kích “là phản ứng trực tiếp trước một loạt cuộc tấn công chống lại nhân viên Mỹ và đồng minh ở Iraq và Syria” mà các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn thực hiện.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: REUTERS

Đòn không kích của Mỹ nói trên xảy ra vài ngày sau khi nhân viên Mỹ tại căn cứ không quân Al-Asad ở Iraq bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và rocket. Phía Mỹ quy là do Hezbollah đứng sau vụ tấn công.

“Tổng thống và tôi sẽ không ngần ngại thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ người dân và lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi không tìm cách leo thang xung đột trong khu vực” - ông Austin nói thêm.

CENTCOM cũng đưa ra một tuyên bố hôm 23-1 cho biết các lực lượng của Washington “đã không kích đơn phương” nhắm vào “trụ sở, kho vũ khí và các địa điểm huấn luyện binh sĩ sử dụng tên lửa và UAV của nhóm Hezbollah”.

Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, các cuộc tấn công được thực hiện tại hai địa điểm ở phía tây Iraq, bao gồm thị trấn Al-Qa'im (gần biên giới với Syria) và thị trấn Jurf al-Sakhar (phía nam thủ đô Baghdad).

Đến ngày 24-1, CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết rằng các cuộc không kích đã hạ tới 7 chiến binh Hezbollah, phá hủy 2 tòa nhà trụ sở và 1 cơ sở tình báo của nhóm chiến binh này.

Phản ứng trước đòn đánh của Mỹ, phát ngôn viên nhóm Hezbollah - ông Jafar al-Hussaini tuyên bố rằng nhóm sẽ “tiếp tục tấn công các thành trì của kẻ thù, để hỗ trợ người dân của chúng tôi ở Gaza” cho đến khi Israel ngừng đánh Dải Gaza.

Houthis đuổi nhân viên Mỹ, Anh khỏi Yemen

Ngày 24-1, lực lượng Houthis đã gửi một bức thư tới ông Peter Hawkins - quyền điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Yemen, theo Reuters.

Trong thư, phía Houthis yêu cầu ông Hawkins thông báo cho các nhân viên người Mỹ, Anh của LHQ cũng như các tổ chức nhân đạo có trụ sở tại thủ đô Sanaa (Yemen) rời khỏi Yemen trong vòng một tháng.

Bức thư cũng yêu cầu các tổ chức nước ngoài không thuê công dân Mỹ và Anh cho các hoạt động của Yemen.

Phát ngôn viên của Houthis - ông Mohammed Abdulsalam đã xác nhận tính xác thực của bức thư nói trên.

Các bên Mỹ, Anh và văn phòng của ông Hawkins đều chưa lên tiếng về thông tin trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Việc Houthi nhắm mục tiêu vào một tàu thương mại khác thuộc sở hữu của Mỹ hôm 24-1 cho thấy nhóm này đang bất chấp các đợt không kích của quân đội Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo DƯƠNG KHANG ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN