Hàn Quốc nêu khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine, Nga lên tiếng

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters trước thềm chuyến thăm Mỹ ngày 18-4 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lần đầu tiên lên tiếng về khả năng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo đó, Seoul đang nghiên cứu các biện pháp để giúp Ukraine phòng thủ và tái thiết.

“Nếu như có nổ ra một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào mục tiêu dân sự gây phản ứng tiêu cực với cộng đồng quốc tế và vi phạm luật chiến tranh, chúng tôi không thể chỉ hỗ trợ tài chính hay nhân đạo cho Ukraine” - ông Yoon nhấn mạnh.

Tổng thống Yoon còn cho biết Hàn Quốc sẽ có cách phản ứng thích hợp tùy thuộc vào quan hệ giữa nước này với các bên liên quan trong cuộc xung đột, cũng như tùy vào tình hình thực địa.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã có phản ứng trước lập trường mới của Seoul: “Cho đến gần đây, Hàn Quốc vẫn khẳng định không chuyển vũ khí sát thương cho Kiev. Tôi tự hỏi người dân nước này sẽ nói gì nếu họ thấy Nga sử dụng những vũ khí hiện đại nhất do Triều Tiên cung cấp”.

Trong khi đó, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên điện Kremlin, cảnh báo rằng Hàn Quốc đang trên đường can thiệp sâu vào xung đột giữa nước này với Ukraine: “Hàn Quốc gần đây đã thể hiện lập trường không thân thiện với Nga và tuyên bố mới nhất là một biểu hiện rõ ràng”.

Reuters cho biết Seoul lâu nay đã cố gắng tránh đối đầu với Moscow do có doanh nghiệp nước mình làm ăn ở Nga, cũng như việc Moscow có sức ảnh hưởng lớn với Triều Tiên.

Các tài liệu an ninh của Mỹ bị rò rỉ gần đây cho thấy giới chức Seoul đang chịu nhiều sức ép từ phía Washington về việc viện trợ cho Ukraine. Văn phòng Tổng thống Yoon đã lên tiếng phủ nhận độ xác thực của các thông tin liên quan tới Hàn Quốc trong các tài liệu này.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Hàn: Mỹ vay Hàn Quốc 500.000 đạn pháo

Không muốn bán hàng trăm nghìn đạn pháo cỡ nòng 155mm cho Mỹ, Hàn Quốc tìm cách cho vay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHẠM KỲ ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN