Báo Hàn: Mỹ vay Hàn Quốc 500.000 đạn pháo

Không muốn bán hàng trăm nghìn đạn pháo cỡ nòng 155mm cho Mỹ, Hàn Quốc tìm cách cho vay.

Đạn pháo của Hàn Quốc (ảnh: AP)

Đạn pháo của Hàn Quốc (ảnh: AP)

DongA Ilbo (báo Hàn) hôm 12/4 dẫn nguồn tin từ Nhà Xanh cho hay, Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận cho Mỹ vay 500.000 đạn pháo cỡ nòng 155mm. Đây là cách Hàn Quốc giúp đồng minh bù đắp kho dự trữ đạn dược thiếu hụt sau khi Mỹ không ngừng “bơm” vũ khí sang Ukraine.

Nguồn tin (giấu tên) cho hay, quyết định cho vay thay vì bán là cách Hàn Quốc giảm khả năng Mỹ gửi số đạn pháo nói trên sang Ukraine – quốc gia đang có xung đột với Nga.

Hàn Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ không viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Đây là động thái nhằm tránh chọc giận Nga.

Năm ngoái, Mỹ đã mua 100.000 đạn pháo từ Hàn Quốc. Tháng 2 năm nay, Mỹ đề nghị mua số lượng đạn pháo lớn hơn. Hàn Quốc không muốn tiếp tục bán đạn pháo cho Mỹ nên 2 bên đạt thỏa thuận cho vay, theo DongA Ilbo.

“Chúng tôi quyết định tăng đáng kể số lượng đạn pháo gửi sang Mỹ, nhưng chọn phương án cho vay. Hàn Quốc cân nhắc cách phản hồi đề nghị của đồng minh quan trọng và vẫn giữ nguyên lập trường không gửi vũ khí sát thương sang Ukraine”, nguồn tin từ Nhà Xanh tiết lộ.

Theo nguồn tin này, Mỹ chủ yếu sử dụng 500.000 đạn pháo để bù đắp kho dự trữ đạn dược.

Theo Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin chưa xác nhận thông tin trên, nhưng tái khẳng định Seoul sẽ không gửi vũ khí sát thương cho Kiev. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Hôm 5/4, một số tài liệu mật bị rò rỉ từ Mỹ cho thấy, Washington từng gây áp lực, buộc Seoul phải viện trợ vũ khí cho Ukraine. Một tài liệu khác đề cập tới việc Hàn Quốc đồng ý bán đạn pháo cho Mỹ, nhưng nêu điều kiện quân đội Mỹ phải là bên sử dụng cuối cùng.

Hôm 11/4, Kim Tae Hyo – phó Cố vấn an ninh Hàn Quốc – cho biết, Mỹ và Hàn Quốc nhất trí rằng, nhiều tài liệu bị rò rỉ là giả mạo. Ông Kim không nêu rõ đó là tài liệu nào.

Nguồn: [Link nguồn]

Thông tin ”mật” nói Ai Cập sản xuất 40.000 rocket cho Nga: Nhà Trắng lên tiếng

Nếu Ai Cập, đồng minh thân cận của Mỹ ở Bắc Phi, cung cấp vũ khí cho Nga, vị thế và uy tín của Washington sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Washington Post đánh giá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN