Hàn Quốc có người nước ngoài đầu tiên nhiễm Covid-19 tử vong, tổng số ca là 1.146

Sáng 26/2, Hàn Quốc ghi nhận 169 ca nhiễm mới. Trong khi đó, ca nhiễm Covid-19 thứ 11 tử vong được xác nhận là một công dân nước ngoài sang Hàn Quốc điều trị. 

Hàn Quốc có người nước ngoài đầu tiên nhiễm Covid-19 tử vong. Ảnh minh họa: Yonhap News

Hàn Quốc có người nước ngoài đầu tiên nhiễm Covid-19 tử vong. Ảnh minh họa: Yonhap News

Hãng Yonhap News đưa tin, tính tới 9h sáng 26/2, Hàn Quốc có thêm 169 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.146 ca. Trong số các ca nhiễm mới, 153 ca được xác nhận tới từ thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul 300 km về phía đông nam, và tỉnh Gyeongsang Bắc. 

Hiện tại, Hàn Quốc cũng ghi nhận 12 người nhiễm Covid-19 tử vong, theo Yonhap. Trong số này, ca tử vong thứ 11 được xác định là một công dân Mông Cổ, khoảng 35-36 tuổi. Đây là người nước ngoài đầu tiên nhiễm Covid-19 tử vong tại Hàn Quốc.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), công dân Mông Cổ, người có tiền sử bệnh gan, qua đời tại một bệnh viện ở ngoại ô thủ đô Seoul hôm 25/2 và được xác định dương tính với Covid-19. 

Nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của công dân Mông Cổ được được xác định. Tuy nhiên, các bác sĩ điều trị cho người này cho biết bệnh nhân bị bệnh gan và suy thận giai đoạn cuối, tới Hàn Quốc để thực hiện ca ghép gan hôm 12/2. 

Tờ Yonhap News cho hay, khoảng 80% số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đến từ 2 "ổ dịch" ở thành phố Daegu và quận Cheongdo (tỉnh Gyeongsang Bắc). 

Gần như các tỉnh thành chính tại Hàn Quốc đều báo cáo có ca lây nhiễm, trong đó thủ đô Seoul ghi nhận thêm 4 ca, KCDC thông báo. 

Busan, thành phố lớn thứ 2 Hàn Quốc, ghi nhận 8 ca nhiễm mới, trong khi tỉnh Gyeonggi cũng có thêm một ca vào sáng 26/2. 

Kể từ khi chính phủ Hàn Quốc nâng mức cảnh báo lên cấp độ đỏ, mức độ cao nhất, giới chức nước này đã tập trung ngăn lây lan tại thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc.

Các chuyên gia cho biết số ca nhiễm dự kiến tăng vọt trong những ngày tiếp theo khi giới chức y tế lên kế hoạch làm xét nghiệm cho hơn 210.000 thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa, theo Yonhap News. 

Hàn Quốc đã cho 22 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh xuất viện vào sáng 25/2, theo KCDC. Cũng theo tổ chức này, Hàn Quốc đã làm xét nghiệm cho hơn 44.900 ca nghi nhiễm, với 28.237 trong số này cho kết quả âm tính. Số còn lại đang được cách ly theo dõi. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia: Thời điểm tệ nhất của dịch Covid-19 chưa đến với Hàn Quốc

Các chuyên gia y tế Hàn Quốc cho rằng đợt bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc vẫn còn cách xa đỉnh dịch và cảnh báo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Yonhap News ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN