Hàn Quốc chứng kiến điều chưa từng thấy trong lịch sử về dân số

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc đang phải chứng kiến xu hướng dân số đáng báo động.

Dân số Hàn Quốc lần đầu tiên giảm trong dịch Covid-19 (ảnh: SCMP)

Dân số Hàn Quốc lần đầu tiên giảm trong dịch Covid-19 (ảnh: SCMP)

Dữ liệu dân số mới nhất được công bố cho thấy, năm 2020, dân số Hàn Quốc lần đầu tiên giảm đi.

Theo số liệu điều tra dân số do Bộ Nội vụ Hàn Quốc công bố, nước này có 51.829.023 dân vào ngày 31.12.2020, giảm 20.838 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng ngại hơn là tỷ lệ ca sinh ở Hàn Quốc năm 2020 giảm 10,65% so với năm 2019. Năm 2020, Hàn Quốc báo cáo có 275.815 ca sinh mới.

Trong khi đó số người tử vong ở Hàn Quốc năm 2020 là 307.764 người, tăng 3,1% so với năm 2019.

“Tình hình này còn tồi tệ hơn cả dự kiến trước đó. Một phần cũng là do dịch Covid-19. Số ca sinh trong năm 2021 của Hàn Quốc sẽ còn giảm mạnh hơn nữa”, Choi Jin Ho, giáo sư xã hội học tại Đại học Anjou, nhận xét.

Theo giáo sư Choi, tình trạng thất nghiệp gia tăng, chi phí nhà ở, gánh nặng tài chính liên quan đến việc sinh con khiến giới trẻ Hàn Quốc ngày nay ngần ngại trong việc kết hôn, lập gia đình.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc cho hay, năm 2020 là lần đầu tiên số trẻ em được sinh ra ở Hàn Quốc không thể bù lại được số người tử vong.

Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc là thấp nhất thế giới.

Hàn Quốc đã chi 171 tỷ USD cho các biện pháp khuyến khích sinh đẻ nhằm tăng tỷ lệ sinh trong 14 năm qua. Tuy nhiên, các biện pháp tỏ ra chưa hiệu quả.

Dân số giảm có thể khiến Hàn Quốc mất động lực tăng tưởng kinh tế (ảnh: SCMP)

Dân số giảm có thể khiến Hàn Quốc mất động lực tăng tưởng kinh tế (ảnh: SCMP)

Jimmy Lee – một bà mẹ sống ở Seoul – cho biết, năm 38 tuổi cô mới quyết định sinh con.

“Chúng tôi chỉ muốn sinh một cháu và cung cấp môi trường sống, học tập tốt nhất cho con. Nếu có 2 đứa, có lẽ vợ chồng tôi không thể nuôi dạy tốt”, cô Lee nói.

Ở Seoul, một cặp vợ chồng có thể phải chi hơn 3.000 USD/tháng để thuê một người trông trẻ và gửi con đến trường mẫu giáo tư thục.

Shin Eun Ji, 30 tuổi, sống ở Seoul cho hay, cô không có ý định kết hôn và sinh con.

“Giờ tôi có thể kiếm tiền và sống cuộc sống thoải mái một mình. Tôi cảm thấy sẽ là gánh nặng nếu phải trang trải chi phí sinh hoạt, học hành cho con cái”, cô Shin nói.

Trong tổng cộng 17 tỉnh và thành phố của Hàn Quốc, chỉ có 5 địa phương báo cáo có sự gia tăng dân số là tỉnh Gyeonggi, đảo Jeju, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Chungcheong và thành phố Sejong.

Dân số tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc năm 2020 giảm hơn 60.000 người so với năm 2019.

Nguồn: [Link nguồn]

Sai lầm tai hại khiến ”cổng địa ngục” mở ra, cháy rừng rực nửa thế kỷ chưa tắt

Tính toán sai lầm khủng khiếp khiến con người mở ra “cổng địa ngục” và nó cháy rừng rực không tắt suốt hàng chục...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN