Hà Lan: Hiến tinh trùng tứ tung, người đàn ông có 102 con

Một người đàn ông ở Hà Lan đã trở thành cha của 102 đứa trẻ sau khi hiến tinh trùng tại 11 cơ sở ý tế khác nhau.

Hà Lan: Hiến tinh trùng tứ tung, người đàn ông có 102 con - 1

Một người đàn ông đã hiến tinh trùng cho 11 cơ sở y tế khác nhau.

Các nhà chức trách Hà Lan đã mở cuộc điều tra về một vụ bê bối sinh sản, sau khi một số bà mẹ đơn thân cảnh báo rằng một người đàn ông đã hiến tinh trùng của anh ta cho nhiều cơ sở y tế khác nhau.

Theo luật ở Hà Lan, một người đàn ông chỉ được phép hiến tinh trung cho một cơ sở y tế và làm cha của tối đa 25 đứa trẻ, nhằm hạn chế tỷ lệ những đứa trẻ cùng huyết thống kết hôn với nhau khi trưởng thành.

Kết quả điều tra của các nhà chức trách cho thấy, người đàn ông bị tố cáo đã hiến tinh trùng của anh ta cho 11 cơ sở y tế khác nhau ở Hà Lan và trở thành cha của 102 đứa trẻ.

Người cha của 102 đứa trẻ  nói rằng mục đích của anh ta “không phải là sinh nhiều con nhất có thể”.  

“Tôi làm như vậy vì muốn mang lại niềm vui cho người khác. Nó cũng khiến tôi cảm thấy mình có ích”, người đàn ông nói. “Các cơ sở y tế cũng rất vui nếu họ nhận được người hiến tinh trùng khỏe mạnh và tinh trùng của tôi thường được sử dụng ngay lập tức”.

Một người đàn ông khác cũng được phát hiện hiến tinh trùng của anh ta cho nhiều cơ sở y tế ở Hà Lan, nhưng anh này được xác định chỉ làm cha của 2 đứa trẻ.

Thăm nơi đàn ông tồn tại chủ yếu để… cung cấp tinh trùng

Trong bộ tộc này, ban ngày cánh đàn ông tập trung ca hát, uống rượu. Đêm đến, họ leo thang vào nhà người yêu và rời đi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN