Giữa lúc “căng như dây đàn”, Trung Quốc có động thái bất ngờ với Mỹ

Trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung gần như “chạm đáy” sau những tranh cãi do một loạt vấn đề, Bắc Kinh mới đây lại có động thái đầy bất ngờ khi quyết định mua thêm hơn 10 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ.

Trung Quốc bất ngờ mua thêm hơn 10 tỷ USD trái phiếu Mỹ giữa lúc căng thẳng (ảnh: SCMP)

Trung Quốc bất ngờ mua thêm hơn 10 tỷ USD trái phiếu Mỹ giữa lúc căng thẳng (ảnh: SCMP)

Bất chấp một số chuyên gia kinh tế cho rằng, Trung Quốc nên ngừng mua, thậm chí là bán tháo trái phiếu Mỹ trong bối cảnh quan hệ giữa 2 nước trở nên căng thẳng, cuối tháng 5 vừa rồi, Bắc Kinh tiếp tục mua thêm 10,9 tỷ USD trái phiếu Mỹ. Thông tin này mới đây được xác nhận bởi Bộ Tài chính Mỹ.

Hôm 20.7, Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung thêm 11 công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt vì cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Mỹ và Trung Quốc đang tranh cãi và đối đầu trong hàng loạt vấn đề, từ dịch Covid-19, vấn đề Đài Loan, Hong Kong và gần đây nhất là việc Mỹ bác hầu hết yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.

Mỹ thậm chí còn điều 2 tàu sân bay đến Biển Đông tập trận với mục đích bảo vệ tự do hàng hải, bất chấp Bắc Kinh liên tục phản đối.

Mỹ được cho là đang muốn siết chặt nguồn USD của Trung Quốc, vì vậy, việc Bắc Kinh quyết định mua thêm hơn 10 tỷ USD trái phiếu Mỹ là động thái bất ngờ cho giới quan sát. Hiện tại, Trung Quốc đang là “chủ nợ” lớn thứ 2 của Mỹ với hơn 1 nghìn tỷ USD trái phiếu.

Nhật Bản đang là quốc gia sở hữu nhiều trái phiếu Mỹ nhất với hơn 1,2 nghìn tỷ USD.

Mỹ đang muốn “khóa chặt” USD chảy vào Trung Quốc, theo chuyên gia (ảnh: SCMP)

Mỹ đang muốn “khóa chặt” USD chảy vào Trung Quốc, theo chuyên gia (ảnh: SCMP)

Một số chuyên gia cho rằng, bất chấp căng thẳng xuyên Thái Bình Dương gia tăng và khó khăn về kinh tế, Trung Quốc có thể bán tháo trái phiếu và khiến Mỹ thêm khó khăn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến kinh Trung Quốc chịu tổn hại và không loại trừ gây ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu, theo SCMP.

“Động thái mua thêm trái phiếu cho thấy Trung Quốc vẫn chưa muốn sử dụng 1 nghìn tỷ USD trái phiếu để gây áp lực đối với Mỹ”, Zhou Hao – chuyên gia kinh tế từ Commerzbank – nhận định.

Trước đó, một số chính trị gia Mỹ đề xuất, Washington có thể từ chối nghĩa vụ đối với một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu mà Trung Quốc nắm giữ như một sự bồi thường tổn thất do dịch Covid-19 gây ra.

Cựu Thị trưởng Trùng Khánh Huang Qifan cho rằng, ngày Washington đóng băng toàn bộ trái phiếu Mỹ do Trung Quốc nắm giữ, cũng là “ngày chết” của đồng đô la.

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc cũng đã tăng 10,64 tỷ USD trong tháng 6 vừa qua lên tổng số 3.112 tỷ USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiến đấu cơ TQ diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông giữa lúc tàu sân bay Mỹ tập trận

Quân đội Trung Quốc gần đây đã mở cuộc diễn tập tấn công hàng hải ở Biển Đông và đưa thêm chiến đấu cơ đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN