Giữa đại dịch Covid-19, Trung Quốc có giữ lời mua 50 tỉ USD hàng Mỹ?

Dịch bệnh Covid-19 lây lan toàn cầu khiến kinh tế Trung Quốc sụt giảm chưa từng thấy, có thể ngăn Bắc kinh giữ lời hứa mua 40-50 tỉ USD hàng nông sản Mỹ.

Theo SCMP, một trong những cam kết của Trung Quốc khi ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ hồi tháng Giêng là mua một lượng lớn hàng nông sản Mỹ, chủ yếu là đậu nành làm thức ăn cho gia súc.

Nhưng Trung Quốc đang đối mặt với sụt giảm kinh tế chưa từng thấy, lần đầu tăng trưởng âm sau 30 năm vì dịch Covid-19 nên phải cân nhắc kỹ các chiến lược.

Một trong những dấu hiệu là việc Trung Quốc đang tích cực tích trữ nông sản từ Brazil – đối thủ của Mỹ trên thị trường đậu nành. Giá đậu nành của Brazil đã rẻ hơn rất nhiều vì những hệ quả liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Trung Quốc đã mua kỷ lục 11,6 triệu tấn đậu nành từ Brazil trong tháng 3.2020. Trong khi đó, đơn đặt hàng đậu nành Mỹ cho nhu cầu cả năm 2020 của Trung Quốc đến nay vẫn rất thấp, chỉ 12,6 triệu tấn, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ,

Nông dân Mỹ lo lắng rằng Trung Quốc sẽ không đạt được cam kết mua nông sản như trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Nông dân Mỹ lo lắng rằng Trung Quốc sẽ không đạt được cam kết mua nông sản như trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Con số này thậm chí còn thấp hơn mức 12,9 triệu tấn cùng thời điểm này năm ngoái, khi căng thẳng thương mại đang ở mức cao. Ở thời điểm trước chiến tranh thương mại năm 2018, Trung Quốc từng đặt mua tới 30 triệu tấn đậu nành của Mỹ vào tháng 4.2018.

Nông dân trồng đậu nành ở Mỹ, Dave Walton vừa mới bắt đầu vụ gieo trồng mới ở phía đông bang Iowa. Ông Dave lo ngại rằng Trung Quốc sẽ không giữ lời mua đậu nành Mỹ.

“Trung Quốc hứa sẽ mua thêm nông sản Mỹ, nhưng nhìn vào tỉ trọng hiện tại, người Trung Quốc không mua nhiều như dự kiến”, ông Dave nói.

Ông Dave cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nên có động thái theo sát, chứ không chỉ để Trung Quốc ký thỏa thuận rồi lại thôi.

Các nghị sĩ Mỹ, bao gồm cả ông Trump, hiện bày tỏ sự lạc quan. Nhưng giới phân tích cho rằng Trung Quốc vẫn chưa mua đậu nành Mỹ tương đương với mức trước chiến tranh thương mại.

Bình luận hồi tuần trước, ông Trump nói “đơn hàng của Trung Quốc có giảm vì Covid-19”, nhưng ông kì vọng Trung Quốc vẫn sẽ giữ đúng cam kết.

“Tôi biết Chủ tịch Tập. Tôi nghĩ ông ấy sẽ giữ lời. Nếu không, mọi thứ vẫn OK vì chúng tôi có các phương án khác”, ông Trump nói.

Cailin Birch, nhà kinh tế học ở The Economist Intelligence Unit (EIU) tại London, cho rằng tình hình không mấy khả quan. "Chúng tôi cho rằng Trung Quốc sẽ không đáp ứng đầy đủ các thỏa thuận mua bán nông sản như trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1", ông nói.

EIU dự báo kinh tế cho Trung Quốc năm nay chỉ tăng 1%. “Mức tăng trưởng này không đủ mạnh để tạo ra nhu cầu cần thiết”, Birch nói.

Ngoài sụt giảm kinh tế vì đại dịch, tình hình tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi của Trung Quốc vẫn còn yếu. Dịch tả lợn châu Phi ước tính đã khiến 60% số lợn ở Trung Quốc chết. Trước tình hình trên, nhu cầu đậu nành của Trung Quốc chưa thể đạt mức cao trở lại trong một sớm một chiều, các chuyên gia nhận định.

Đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa biến mất hoàn toàn ở Trung Quóc. Hôm 19.4, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thông báo các ổ dịch tả lợn mới ở tỉnh Cam Túc và Thiểm Tây, khiến hàng chục con lợn bị chết.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Xuất hiện chuỗi 50 ca nhiễm Covid-19 từ một người, thành phố 10 triệu dân lo lắng

Truy tìm nguồn gốc lây nhiễm Covid-19 ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, giới chức Trung Quốc phát hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN