Giữa căng thẳng, Nga quyết định rút nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine

Thời gian chính xác của việc sơ tán nhân viên ngoại giao nga khỏi Ukraine chưa được ấn định, nhưng Bộ Ngoại giao Nga cho biết việc này sẽ diễn ra trong "tương lai gần".

Nga chuẩn bị sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine. Ảnh minh họa: Newsbulletin 

Nga chuẩn bị sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi Ukraine. Ảnh minh họa: Newsbulletin 

Theo hãng RT (Nga), Bộ Ngoại giao Nga hôm 22/2 tuyên bố chuẩn bị rút các nhân viên ngoại giao Nga khỏi thủ đô Kiev của Ukraine vì những đe dọa về an ninh.

 "Đại sứ quán Nga ở Kiev và Tổng lãnh sự quán của Nga ở Odessa, Lvov và Kharkov đã liên tục bị tấn công. Các nhà ngoại giao Nga cũng trở thành mục tiêu của các hành động gây hấn. Họ phải nhận những lời đe dọa bạo lực. Xe của họ cũng bị đốt cháy", Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố. 

"Giới chức Kiev đã không có hành động để ngăn chặn những sự đe dọa này cũng như không bảo vệ được các nhân viên ngoại giao Nga", trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga. 

Tuyên bố kết thúc với thông báo rằng, các nhân viên ngoại giao Nga sẽ được sơ tán khỏi Ukraine "trong tương lai gần". 

Phía Ukraine chưa lên tiếng về cáo buộc của phía Nga liên quan tới an ninh của các nhân viên đại sứ quán Nga tại Kiev. 

Động thái của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra một ngày sau khi ông Putin công nhận độc lập cho 2 tỉnh ly khai của Ukraine, tự thành lập là Cộng hòa Donetsk (DPR) và Cộng hòa Lugansk (LPR). Theo RT, 2 tỉnh này đã tách khỏi Ukraine từ năm 2014 sau cuộc binh biến Maidan. 

Giải thích về quyết định, ông Putin cho biết, việc công nhận là cần thiết vì chính quyền Ukraine đã từ bỏ các cuộc đàm phán và đang tìm cách tái chiếm các khu vực ly khai bằng vũ lực. Kiev phủ nhận việc sử dụng vũ lực, trong khi các đồng minh phương Tây của Ukraine cáo buộc Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine. Kremlin nhiều lần bác bỏ cáo buộc này và cho đó là "tin giả". 

DPR và LPR cáo buộc Kiev chuẩn bị phát động một chiến dịch quân sự, đồng thời cáo buộc quân đội Ukraine đang nã pháo vào cơ sở hạ tầng của phe ly khai. Các quan chức Ukraine bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định Kiev không có ý định tái chiếm 2 tỉnh ly khai bằng vũ lực và các cuộc tấn công là do phe ly khai dàn dựng.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine nói về nguy cơ chiến tranh với Nga

Nhiều quan chức châu Âu đang lo ngại về một cuộc chiến giữa Nga – Ukraine khi Moscow quyết tâm đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Donetsk và Luhansk bất chấp phản ứng giận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN