Giao thương giữa Trung Quốc và Triều Tiên phục hồi mạnh mẽ

Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong năm 2023 đã tăng hơn gấp đôi so với năm 2022, phục hồi gần về mức trước đại dịch Covid-19.

Xe chở hàng hóa đi qua cầu Hữu nghị (trái) từ Đan Đông, Trung Quốc, đến thành phố Sinuiju, Triều Tiên

Xe chở hàng hóa đi qua cầu Hữu nghị (trái) từ Đan Đông, Trung Quốc, đến thành phố Sinuiju, Triều Tiên

Theo số liệu được giới chức hải quan Trung Quốc công bố mới đây, tổng kim ngạch thương mại giữa 2 nước trong năm ngoái đạt hơn 2,295 tỷ USD.

Kim ngạch thương mại phục hồi đạt 80% so với năm 2019, thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Dịch vụ tàu hỏa vận tải giữa 2 nước đã được tăng cường vào mùa xuân năm ngoái sau khi bị ngừng suốt 2 năm, còn vận tải bằng xe tải cũng được nối lại một phần. Đây là các yếu tố góp phần vào tăng trưởng thương mại song phương.

Năm nay là kỷ niệm 75 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Triều Tiên đã bày tỏ ý định tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc.

Trong thông điệp chúc mừng năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cùng nhau lấy năm 2024 trở thành “Năm Hữu nghị” giữa 2 nước.

Nguồn: [Link nguồn]

Tại cuộc gặp giữa ba ngoại trưởng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra tháng trước – lần đầu tiên trong bốn năm – Bắc Kinh cam kết sẽ trở thành “nhân tố ổn định” cho Đông Bắc Á, trong bối cảnh Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Anh - NHK ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN