Giáo chủ Iran nói Mỹ không phải bất khả chiến bại

Sự kiện hàng trăm sinh viên Iran tràn vào đại sứ quán Mỹ năm 1979 cho thấy Washington cũng có thể bị tổn thương, giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei nói.

Giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Mỹ không bất khả chiến bại như quan niệm thường thấy, lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei phát nói với các sinh viên trước ngày kỷ niệm quốc gia, theo RT.

"Có quan điểm cho rằng Mỹ có sức mạnh bất khả chiến bại, nhưng chúng ta hãy nhìn lại sự kiện ngày 4/11. Thực tế là không phải, Mỹ hoàn toàn có thể bị tổn thương", giáo chủ Khamenei nói, ám chỉ sự kiện hàng trăm sinh viên Iran tràn vào đại sứ quán Mỹ năm 1979.

Trong sự kiện đó, tổng cộng có 52 nhà ngoại giao Mỹ và người thân bị bắt làm con tin và người cuối cùng được trả tự do sau 444 ngày, vào ngày 20/1/1981.

Giáo chủ Iran nói sự kiện trên không phải là nguồn cơn gây ra căng thẳng suốt hàng thập kỷ giữa Mỹ và Iran. Ông Khamenei nói bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai nước xảy ra từ cách đó lâu hơn nữa, khi Mỹ và Anh đứng sau vụ đảo chính lật đổ Thủ tướng IranMohammad Mosaddegh vào năm 1953.

Mỹ và Anh khi đó muốn kiểm soát lượng dầu mỏ của Iran, đó là lý do họ lật đổ Thủ tướng Mosaddegh, giáo chủ Khamenei nói.

Chính phủ của Thủ tướngMosaddegh khi đó từng tìm cách giám sát công ty dầu mỏ Anh-Iran do người Anh kiểm soát, để xác minh rằng phương Tây đang trả tiền bản quyền theo hợp đồng ký kết.

Việc công ty từ chối hợp tác khiến quốc hội Iran khi đó ra quyết định quốc hữu hóa hoàn toàn ngành công nghiệp dầu mỏ. Anh và Mỹ trả đũa bằng cách kích động bạo loạn lật đổ chính phủ.

Năm 2013, Mỹ từng thừa nhận vai trò trong cuộc đảo chính ở Iran, dựa trên các tài liệu giải mật.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ quan ngại việc Ả Rập Saudi có nguy cơ bị Iran tấn công

Nhà Trắng "quan ngại về hiểm họa tổng thể" ở Trung Đông, đặc biệt là đối với đồng minh Ả Rập Saudi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Căng thẳng Mỹ - Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN