Giành số phiếu kỷ lục, bà Thái Anh Văn chính thức tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan

Nhà lãnh đạo đương nhiệm Đài Loan chính thức tái đắc cử sau khi đánh bại các đối thủ cạnh tranh với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo.

Bà Thái Anh Văn chính thức tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan với số phiếu bầu kỷ lục (Ảnh: United Social Press)

Bà Thái Anh Văn chính thức tái đắc cử lãnh đạo Đài Loan với số phiếu bầu kỷ lục (Ảnh: United Social Press)

Ứng cử viên của đảng Dân Tiến đã vươn lên dẫn trước đối thủ của bà từ rất sớm, ngay sau khi các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay (1.11, giờ địa phương).

Với số phiếu bầu lên tới hơn 8,16 triệu tính đến thời điểm 9 giờ 22 phút tối (giờ địa phương), bà Thái còn chính thức phá kỷ lục của ông Mã Anh Cửu, trở thành vị lãnh đạo dân cử có tổng số phiếu bầu cao nhất trong lịch sử Đài Loan. Trong khi cùng thời điểm, ứng cử viên Hàn Quốc Du của Quốc Dân Đảng chỉ nhận được hơn 5,1 triệu phiếu bầu, còn ứng cử viên Tống Sở Du của đảng Thân Dân chỉ có khoảng 604 nghìn phiếu, theo thống kê từ Ủy ban bầu cử trung ương Đài Loan (CEC).

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi tái đắc cử, lãnh đạo Thái Anh Văn đã cảm ơn những người ủng hộ bà, và kêu gọi người dân Đài Loan hãy tạm gác những khác biệt chính trị để nắm bắt thời cơ phát triển dưới “ngọn cờ dân chủ”.

Bà Thái Anh Văn phát biểu mừng chiến thắng trước những người ủng hộ tại Đài Bắc (Ảnh: ABC)

Bà Thái Anh Văn phát biểu mừng chiến thắng trước những người ủng hộ tại Đài Bắc (Ảnh: ABC)

“Tôi muốn một lần nữa gọi tên chính quyền Bắc Kinh, để nhắc nhở họ rằng hòa bình, minh bạch, dân chủ và đối thoại mới là chìa khóa để các mối quan hệ xuyên eo biển được phát triển tích cực và lâu dài,” bà Thái phát biểu, “Tôi cũng hy vọng chính quyền Bắc Kinh sẽ hiểu rằng Đài Loan có lãnh đạo và cơ quan lập pháp được bầu một cách dân chủ và chúng tôi sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ mối đe dọa nào.”

Về phần mình, ông Hàn Quốc Du vào lúc 8 giờ 45 phút (giờ địa phương) cũng đã tuyên bố thất bại tại thành phố Cao Hùng, nơi ông là thị trưởng, trước đám đông những người ủng hộ đang thất vọng tràn trề vì ứng cử viên họ ưa thích đã thua cuộc.

“Tôi đã gọi điện cho nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, để chúc mừng chiến thắng của bà ấy,” ông Hàn nói trước những người ủng hộ, đồng thời thừa nhận ông đã không có đủ nỗ lực cho chiến dịch tranh cử của mình và không đáp ứng được kỳ vọng của những người ủng hộ.

Ông Hàn Quốc Du cùng các thành viên Quốc Dân Đảng cúi đầu xin lỗi người ủng hộ sau thất bại trước đảng Dân Tiến và bà Thái Anh Văn (Ảnh: China Press)

Ông Hàn Quốc Du cùng các thành viên Quốc Dân Đảng cúi đầu xin lỗi người ủng hộ sau thất bại trước đảng Dân Tiến và bà Thái Anh Văn (Ảnh: China Press)

Ứng cử viên Quốc Dân Đảng còn cho biết ông sẽ trở lại Cao Hùng vào thứ Hai tới để tiếp tục vai trò Thị trưởng của thành phố. Dù vậy, ông Hàn cũng đang phải đối mặt với những áp lực từ các nhóm dân sự và Đảng Cơ Tiến Đài Loan (Taiwan Statebuilding Party), những người kêu gọi ông Hàn phải từ chức.

Chiến thắng vang dội của bà Thái Anh Văn đã chứng minh rằng người dân Đài Loan cam kết bảo vệ nền dân chủ và bản sắc của riêng mình. Điều này có thể sẽ làm sâu sắc thêm sự bế tắc và mâu thuẫn trong mối quan hệ với đại lục.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc đang vô tình giúp người họ ”ghét nhất” ở Đài Loan thắng cử?

Thứ bảy này (11.1), cử tri ở Đài Loan đi bầu cử chức vụ lãnh đạo và cơ quan lập pháp Đài Loan. Bà Thái Anh Văn – lãnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - HKFP ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN