Giải mã cái chết của vua Hồi giáo từng khiến phương Tây khiếp sợ

Vị vua Hồi giáo từng đánh bại đạo quân Thập tự chinh phương Tây ở thế kỷ 12 và qua đời một cách bí ẩn ở tuổi 56.

Giải mã cái chết của vua Hồi giáo từng khiến phương Tây khiếp sợ - 1

Saladin là một trong những chiến binh, vị vua nổi tiếng nhât thế giới Hồi giáo.

Theo Phys.org, sinh năm 1137, Saladin là một trong những vị vua Hồi giáo nổi tiếng nhất thế giới Ả Rập. Ở thời đỉnh cao quyền lực, vương quốc của ông bao gồm Ai Cập, Syria, Mesopotamia, Hejaz, Yemen và một phần khu vực Bắc Phi.

Chiến công lớn nhất của Saladin là đánh chiếm thành phố Jerusalem – vùng đất

linh thiêng của cả 3 tôn giáo, bao gồm Thiên chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo.

Đạo quân Thập tự chinh hùng mạnh của châu Âu do vua Richard I của nước Anh dẫn đầu thất bại trong cuộc đại chiến với Saladin và buộc phải ký hòa ước vào năm 1192.

Saladin đổ bệnh vào năm 1193 và qua đời chỉ sau 2 tuần. Cái chết của ông cho đến nay vẫn là điều bí ẩn.

Mới đây nhất, Hội nghị Bệnh học lâm sàng Lịch sử lần thứ 25 được tổ chức tại Trường Y thuộc Đại học Maryland, Mỹ. Chủ đề của hội nghị là chẩn đoán chứng bệnh ảnh hưởng tới nhân vật nổi tiếng trong lịch sử.

Bác sĩ Gluckman nhân dịp này đã công bố kết luận sau một thời gian xem xét bệnh án của Saladin.

Giải mã cái chết của vua Hồi giáo từng khiến phương Tây khiếp sợ - 2

Saladin từng giúp đế chế Hồi giáo chiếm vùng đất thánh Jerusalem, buộc quân Thập tự chinh phải ký hòa ước.

"Chẩn bệnh sau hàng thế kỷ đòi hỏi nhiều tư duy và trí tưởng tượng. Điều gì đã xảy ra với Saladin là một câu đố thú vị", bác sĩ Gluckman nói, nhắc đến khả năng Saladin qua đời vì bệnh thương hàn.

Thương hàn là căn bệnh có thể gây chết người lây lan qua thức ăn và nước nhiễm khuẩn. Triệu chứng của bệnh thương hàn bao gồm sốt cao, suy nhược, đau bụng, đau đầu và ăn không ngon.

Bác sĩ Gluckman nhấn mạnh con người ở thế kỷ 12 chưa biết đến bệnh thương hàn và do vậy không có phương thức điều trị hiệu quả. Ngày nay, các bác sĩ có thể điều trị căn bệnh này bằng thuốc kháng sinh.

Nhưng thương hàn vẫn là một trong những căn bệnh gây chết người nếu không được điều trị. Ước tính khoảng 22 triệu người trên thế giới mắc bệnh thương hàn mỗi năm, trong đó có 200.000 ca tử vong.

Vị vua Hồi giáo đầu tiên khiến quân Thập tự chinh khiếp sợ

Vị vua Hồi giáo xuất hiện vào thế kỷ 11 đã lập nên nhiều chiến công vĩ đại, khiến thế giới phương Tây ngày nay phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Phys.org ([Tên nguồn])
Bí ẩn lịch sử thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN