Gần 26.000 trường hợp tử vong, người Italia giận dữ

Người thân của những nạn nhân trong dịch Covid-19 đang tìm kiếm công lý khi họ cho rằng chính quyền đã có lỗi vì để dịch bệnh bùng phát mà không đưa ra cảnh báo.

Đến ngày 25.4, Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 25.969 người Italia. Đau thương bị dồn nén lâu ngày dần trở thành sự tức giận và nhiều người đang muốn đòi lại công bằng cho những người thân đã qua đời của mình.

Hơn 45.000 người Italia đã tham gia vào một nhóm Facebook có tên “Chúng tôi sẽ tố cáo”. Nhóm được thành lập bởi ông Luca Fusco – người có bố bị tử vong do Covid-19 tại tỉnh Bergamo.

Ông Luca Fusco lập ra nhóm này với mục đích thu thập lời khai của thân nhân những người tử vong trong dịch Covd-19 rồi gửi chúng cho quan tòa.

“Chúng tôi không cần bồi thường về tiền bạc. Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm công lý dưới góc độ hình sự. Nếu ai đó phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, chúng tôi muốn họ bị buộc tội và đưa ra xét xử. Chúng tôi không hướng đến y bác sĩ hay nhân viên y tế, chúng tôi nhắm vào những quan chức đã đánh giá thấp mối nguy Covid-19”, ông Fusco cho biết.

Một chốt kiểm dịch do cảnh sát Italia lập ra trong dịch Covid-19 (ảnh: NY Times)

Một chốt kiểm dịch do cảnh sát Italia lập ra trong dịch Covid-19 (ảnh: NY Times)

Nhiều cuộc điều tra về dịch bệnh chính thức đang được tiến hành tại Bergamo. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19 tại Italia.

Các công tố viên làm việc tại vùng Lombardy cho biết, họ đang điều tra về những tội trạng có thể đã xảy ra sau khi hàng trăm người nhiễm Covid-19 qua đời tại nhà mà không được chăm sóc. Nhiều trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Lombardy không được cho nhập viện, làm xét nghiệm và cái chết của họ cũng không được thống kê.

“Y bác sĩ và những nhân viên y tế cũng là những nạn nhân của dịch bệnh này. Nhiều người trong số họ đã tử vong. Tuy nhiên, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Italia có sự phân cấp, người lãnh đạo đặt ra quy tắc hoạt động cho các bệnh viện. Vì thế, nếu vụ án được đưa ra xét xử, trách nhiệm nên thuộc về những người lãnh đạo”, ông Fusco nói thêm.

Nhiều hiệp hội y bác sĩ cho biết, họ cũng đang lên kế hoạch hành động về mặt pháp lý. Ít nhất 144 y bác sĩ và nhân viên y tế đã tử vong tại Italia, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu thiết bị bảo hộ.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị trong một bệnh viện tạm tại Italia (ảnh: CNN)

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị trong một bệnh viện tạm tại Italia (ảnh: CNN)

Robert Lingard, một công dân Italia đã nộp hồ sơ đến văn phòng công tố viên thành phố Brescia, sau khi 2 người thân của ông qua đời và 3 người khác đang điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt vì Covid-19.

Robert Lingard đã yêu cầu các công tố viên thu thập tài liệu về dịch bệnh. Ông cho rằng giới chức tại vùng Lombardy và Milan đã khuyến khích người dân tiếp tục cuộc sống như bình thường, chẳng hạn như lui tới quán bar, nhà hàng, khu mua sắm, trong khi dịch bệnh đang lây lan. Hành động này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, theo ông Robert Lingard.

“Các cơ quan công quyền tại Italia đã nhận thức được mối nguy của Covid-19 sau khi chứng kiến dịch bệnh lây lan tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore. Họ nhận thức được trách nhiệm cần phải áp dụng các biện pháp phòng chống. Tuy nhiên, giới chức đã từ chối hành động. Họ không có bất kỳ sự thận trọng nào trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, ông Robert Lingard cho biết.

Quan tài được vận chuyển tại một nhà xác ở Italia (ảnh: SCMP)

Quan tài được vận chuyển tại một nhà xác ở Italia (ảnh: SCMP)

Rất nhiều lời khai đã được thu thập trên nhóm “Chúng tôi sẽ tố cáo”. Hầu hết những người tham gia cho rằng người thân của họ qua đời tại nhà vì nhầm lẫn giữa Covid-19 và cúm thường. Nhiều người bị sốt nên tự điều trị bằng paracetamol và tử vong sau đó.

Martina Salerni – cô gái 18 tuổi, sống tại vùng Abruzzo, đã mất cha vào ngày 10.4. Cha của Salerni bị sốt và ho trong 8 ngày mới được cho nhập viện. Đáng nói, Abruzzo là một trong những khu vực ít bị ảnh hưởng nhất vì Covid-19 tại Italia.

“Nỗi đau của tôi giờ chuyển thành sự giận dữ. Tôi muốn sự công bằng. Câu chuyện của gia đình tôi có lẽ cũng như rất nhiều gia đình khác. Ai có lỗi thì người đó phải chịu trách nhiệm”, Martina Salerni chia sẻ.

Bà Elena Gazzolla, một luật sư tại thị trấn Codogno cho rằng, sẽ có rất nhiều vụ kiện cũng như hành động pháp lý về Covid-19 của các tổ chức khác nhau diễn ra tại Italia, sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Tỷ lệ tử vong bởi Covid-19 có liên quan đến không khí?

Hai nghiên cứu được thực hiện riêng rẽ tại Mỹ và châu Âu đã phát hiện mối liên hệ đáng lo ngại giữa mức độ nghiêm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – The Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN