Ngồi đường sắt cao tốc thẳng từ Trung Quốc đại lục sang Đài Loan?

Đại sứ Nga tại Trung Quốc, Andrey Denisov bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng chính phủ Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc kết nối đại lục với Đài Loan.

Đại sứ Nga tại Trung Quốc, Andrey Denisov.

Đại sứ Nga tại Trung Quốc, Andrey Denisov.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Phượng Hoàng, có trụ sở ở Hong Kong, ông Denisov bày tỏ mong muốn một ngày kia sẽ có cơ hội lên tàu cao tốc tới Đài Loan.

“Tôi chưa bao giờ tới Đài Loan. Nếu có cơ hội đến thăm Đài Loan, dĩ nhiên là tôi muốn di chuyển bằng đường sắt”, ông Denisov nói.

Lấy ví dụ về tuyến đường sắt Quảng Đông-Hong Kong-Macao, ông Denisov nói Trung Quốc hoàn toàn có khả năng hoàn thành tuyến đường sắt cao tốc kết nối đại lục với Đài Loan.

Ông Denisov nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn, rằng cả hai bờ eo biển Đài Loan thuộc về Trung Quốc.

Đây là lần thứ 7 ông Denisov có cơ hội tham dự kỳ họp lưỡng hội ở Bắc Kinh với tư cách là đại sứ. Việc đại sứ Nga nói Đài Loan là một phần của Trung Quốc đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cư dân mạng Trung Quốc.

Cư dân mạng cho rằng cộng đồng quốc tế đều biết trên thế giới chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời của đại lục.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn giống ông Denisov, nghĩa là được ngồi tàu cao tốc tới Đài Loan.

Tuần trước, ý tưởng kết nối Trung Quốc đại lục và Đài Loan bằng đường bộ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Dự án được cho là nằm trong “Định hướng kế hoạch xây dựng mạng lưới giao thông toàn diện quốc gia" của chính phủ Trung Quốc, tầm nhìn đến năm 2035.

Nguồn: [Link nguồn]

Đô đốc Mỹ cảnh báo thời điểm Trung Quốc tấn công Đài Loan

Đô đốc Philip Davidson, chỉ huy bộ tư lệnh châu Á-Thái Bình Dương, cảnh báo Trung Quốc sẽ sớm tấn công Đài Loan, đẩy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN