Du thuyền 4.580 khách bơ vơ vì Covid-19, du khách nổi xung quay sang “tẩn” thủy thủ đoàn

Thủy thủ du thuyền MSC Meraviglia của Malta phải dùng biện pháp mạnh đối với một số hành khách quá khích, trong bối cảnh du thuyền bị từ chối nhập cảnh 2 lần do nghi có người nhiễm Covid-19.

Thủy thủ dùng xịt hơi cay giải tán cuộc ẩu đả giữa 2 hành khách trên du thuyền MSC Meraviglia (Video: Blanca Haddad) 

Đoạn video, được quay bởi một hành khách tên Blanca Haddad, cho thấy thủy thủ trên du thuyền MSC Meraviglia dùng bình xịt hơi cay để giải tán cuộc ẩu đả của một số hành khách trong phòng ăn của du thuyền, trước tràng pháo tay của những người xung quanh.

Vụ việc xảy ra vào ngày 27.2, sau khi du thuyền bị chính phủ Jamaica và Quần đảo Cayman từ chối cập cảng vì lo ngại một số người trên thuyền có thể bị nhiễm Covid-19.

"Mọi thứ đã bị thổi phồng. Chúng tôi bị nhốt trên du thuyền và không thể cập cảng tại Jamaica hay Quần đảo Cayman," Haddad cho biết, “Nhiều hành khách trở nên tuyệt vọng và bắt đầu gây sự với các thành viên thủy thủ đoàn. Để giải quyết cuộc xô xát, các thủy thủ buộc phải sử dụng bình xịt hơi cay."

Một người phát ngôn của du thuyền Meraviglia MSC cho biết đã phải nhờ nhân viên an ninh can thiệp, sau khi nhận được báo cáo về 2 hành khách có biểu hiện say xỉn trở nên hung hăng và gây gổ với các nhạc công trong buổi tiệc giải trí tại nhà hàng trên du thuyền.

"'Đám đông trong buổi tiệc vẫn tỏ ra thích thú, dù du thuyền đang trải qua một chuyến đi đầy trắc trở cùng 2 quyết định cứng nhắc (của chính phủ Jamaica và Quần đảo Cayman) khi không cho phép hành khách của chúng tôi được rời thuyền, chỉ vì 2 hành khách bị cách ly do mắc bệnh cúm thường," người phát ngôn này cho biết với Daily Mail.

Dù vậy, du thuyền cuối cùng đã được phép cập cảng Cozumel, Mexico vào sáng 27.2, sau khi bác sĩ xác nhận một nữ du khách và một thành viên thủy thủ hành đoàn nghi bị nhiễm Covid-19 thực ra chỉ bị cúm mùa.

MSC Cruises, đơn vị sở hữu du thuyền Meraviglia, cáo buộc chính phủ Jamaica và Quần đảo Cayman đã gây ra “sự lo lắng không cần thiết và vô lý” khi đã phản ứng sợ hãi và không thể đưa ra “những giải pháp y tế tốt nhất”.

Cũng theo MSC Cruises, toàn bộ 4.580 khách trên du thuyền sẽ được hoàn tiền 100%.

MSC Meraviglia không phải là du thuyền duy nhất bị “hắt hủi” bởi dịch Covid-19. Trước đó, du thuyền Westerdam cũng bị 5 quốc gia và vùng lãnh thổ từ chối trước khi được Campuchia cho phép cập cảng vào đầu tháng 2.

Nguồn: [Link nguồn]

Covid-19: Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối, dập đầu xin tha thứ

Ngày 2.3, trong cuộc họp báo mới nhất trước dư luận Hàn Quốc, thủ lĩnh của giáo phái Tân Thiên Địa đã quỳ gối và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Daily Mail, Mirror ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN