ĐT Việt Nam - Jordan: Đối thủ "lột xác" nhờ vị hoàng tử mê bóng đá

Sự kiện: Asian Cup 2023

Hoàng tử Ali bin Hussein nổi tiếng là người đam mê bóng đá, ông là người có nhiều đóng góp cho nền bóng đá Jordan và từng ứng cử vị trí Chủ tịch FIFA.

ĐT Việt Nam - Jordan: Đối thủ "lột xác" nhờ vị hoàng tử mê bóng đá - 1

Hoàng tử  Ali bin Hussein đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Jordan và cả châu lục.

Đội tuyển Việt Nam ngày 20.1 có trận đấu tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 gặp ĐT Jordan. Có lẽ ít người biết rằng Chủ tịch bóng đá Jordan là một hoàng tử, vốn có niềm đam mê đặc biệt với trái bóng và từng ứng cứ vị trí chủ tịch FIFA.

Theo Jordan Times, hoàng tử Ali bin Hussein là người con thứ ba của quốc vương Jordan Abdullah II bin Al-Hussein. Giống như vua cha, hoàng tử từng có nhiều năm phục vụ trong quân ngũ và hiện giữ quân hàm thiếu tướng.

Nhờ hoàng tử Ali, bóng đá Jordan đang tiến những bước dài với nhiều hứa hẹn. Tại Asian Cup 2019, ĐT Jordan gây bất ngờ khi vượt qua một ĐT Úc từng tham dự World Cup 2018. Jordan kết thúc bảng B với thành tích chưa để lọt lưới một bàn nào.

Hoàng tử Ali từng gây chú ý khi mời HLV người Anh Harry Redknapp về dẫn dắt ĐT Jordan. HLV danh tiếng của Anh không nhận một đồng lương nào. Đó là nhờ mối quan hệ của hoàng tử Ali.

ĐT Việt Nam - Jordan: Đối thủ "lột xác" nhờ vị hoàng tử mê bóng đá - 2

Hoàng tử Ali phát biểu tại Hội đồng FIFA năm 2015.

Nhưng bóng đá Jordan chỉ thực sự chuyển mình khi HLV người Bỉ Vital Borkelmans lên nắm quyền.  "Hoàng tử Ali đã đưa nhiều quyết định đúng đắn. Dưới thời ông ấy, đội tuyển bóng đá nam Jordan có nhiều tiến bộ và đạt được hàng loạt thành tích. Ngay cả đội tuyển nữ cũng thi đấu rất tốt", Borkelmans nói.

“Kể từ khi tôi nắm đội vào tháng 9.2018, tôi đã cố gắng thay đổi nhiều thứ. Tôi cảm thấy hạnh phúc về những bước mà đội bóng đạt được. Các cầu thủ thể hiện tốt với phương pháp huấn luyện. Họ còn khiến tôi cảm thấy khó khăn khi lựa chọn đội hình ra sân”, Borkelmans nói thêm.

Không chỉ đóng góp cho bóng đá Jordan với tư cách là chủ tịch liên đoàn bóng đá, hoàng tử vươn ra tầm châu lục khi trở thành Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đại diện khu vực châu Á, đồng thời là thành viên Ủy ban Điều hành FIFA và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).

ĐT Việt Nam - Jordan: Đối thủ "lột xác" nhờ vị hoàng tử mê bóng đá - 3

HLV Vital Borkelmans (giữa) chụp ảnh cùng hoàng tử Ali.

Hoàng tử là người thúc đẩy FIFA gỡ bỏ lệnh cấm trang phục trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo trong các trận đấu bóng đá nữ.

Năm 2015, hoàng tử Ali tranh cử vị trí Chủ tịch FIFA thay thế cho người tiền nhiệm Sepp Blatter. Hoàng tử Ali chỉ về thứ ba sau hai ứng viên khác là Gianni Infantino và Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa.

Hoàng tử Ali bin Hussein sinh ngày 23.12.1975. Ông từng theo học trường Salisbury ở bang Connecticut, Mỹ và Học việc Quân sự Hoàng gia Anh ở Sandhurst. Hoàng tử Ali từng đóng quân tại căn cứ Anh ở Brunei và được phong quân hàm năm 1994.

Ông gia nhập lực lượng đặc nhiệm Jordan và từng giữ chức chỉ huy Lực lượng An ninh Đặc biệt thuộc Vệ binh Hoàng gia của nhà vua.

Qatar thua U23 VN: ”Đắng” cho vị vua siêu giàu đổ tiền tấn vào bóng đá

Quốc vương Qatar chính là người đã mua và bơm tiền cho Paris Saint German - CLB gây chấn động vì mua về danh thủ Neymar với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Asian Cup 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN