Động thái mới của Nhật Bản chọc giận Nga

Nhật Bản ngày 19.5 công bố Sách Xanh Ngoại giao năm 2020, trong đó khẳng định chủ quyền với 4 hòn đảo ngoài khơi Hokkaido, hiện do Nga kiểm soát.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Theo SCMP, việc Nhật Bản tuyên bố chủ quyền với 4 hòn đảo cho thấy sự thay đổi trong chiến lược ngoại giao với Nga. Năm ngoái, Nhật Bản đã không nhắc đến tên 4 hòn đảo này trong Sách Xanh Ngoại giao, với hi vọng có thể yêu cầu Nga trả lại các đảo tranh chấp.

Căng thẳng trong vấn đề chủ quyền biển đảo khiến Nga và Nhật Bản đến nay vẫn chưa ký thỏa thuận hòa bình, 75 năm sau khi Thế chiến 2 chấm dứt.

Nhật gọi 4 hòn đảo tranh chấp với Nga là Vùng lãnh thổ phương Bắc còn Nga gọi là quần đảo Nam Kuril. Nhật Bản khẳng định các hòn đảo này thuộc “chủ quyền lãnh thổ Nhật”.

Tokyo khẳng định vấn đề tranh chấp đối với các hòn đảo, trải dài từ ngoài khơi Hokkaido, qua Thái Bình Dương cho đến biển Okhotsk, là vấn đề “quan ngại nhất”.

Liên Xô đã chiếm 4 hòn đảo này khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện quân Đồng minh vào năm 1945. Moscow bảo vệ lập trường cho rằng sự kiện trên là kết quả của Thế chiến 2, trong khi Tokyo khẳng định hành động chiếm đảo là phi pháp.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chủ trương yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin trả lại ít nhất là 2 trong số 4 hòn đảo, bao gồm đảo Shikotan và Habomai. Hai hòn đảo còn lại là Etorofu và Kunashiri.

Nhật Bản chủ trương như vậy để đẩy nhanh quá trình đàm phán về Hiệp ước hòa bình trên cơ sở Tuyên bố chung năm 1956.

Khi hai nhà lãnh đạo Trung-Nhật gặp nhau bên lề Hội nghị G20 ở Osaka năm 2019, hai bên đã không đạt được thỏa thuận. Trả lời phóng viên khi đó, ông Putin khẳng định không nhân nhượng Nhật Bản trong vấn đề quần đảo Kuril và “không có chuyện hạ quốc kỳ Nga trên các hòn đảo này”.

Sách Xanh Ngoại giao năm 2020 của Nhật Bản cũng đề cập đến căng thẳng với Hàn Quốc về thương mại và bồi thường cho lao động trong thời chiến. Nhật Bản lên án những đợt phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên soái vĩ đại nhất Liên Xô chặn đứng 7 vạn quân Nhật ở Mông Cổ như thế nào?

Moscow có thể đã gặp rắc rối lớn nếu Tokyo mở chiến dịch  tấn công ở mặt trận phía đông  năm 1941, nhưng thất bại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN