Phát ngôn gây phẫn nộ giữa dịch Covid-19 của thị trưởng Nhật

Thị trưởng Osaka gần đây hứng “bão” chỉ trích khi nói rằng phụ nữ đi mua sắm lâu hơn nam giới, vì thế để thúc đẩy giãn cách xã hội trong dịch Covid-19 thì nam giới nên làm điều này.

Theo Daily Mail, tính đến sáng ngày 24.4, Osaka ghi nhận 1.500 ca nhiễm Covid-19 và là thành phố chịu ảnh hưởng vì dịch bệnh tồi tệ thứ hai sau Tokyo.

Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, có hiệu lực đến ngày 6.5 để kiểm soát tình trạng lây lan của virus.

Ở Osaka, thị trưởng Ichiro Matsui, 56 tuổi, khuyến cáo người dân thực hiện giãn cách xã hội để ngăn ngừa virus. Nhưng tuyên bố nhắc đến vấn đề giới tính của ông Matsui gây tranh cãi dữ dội.

Thị trưởng thành phố Osaka, Ichiro Matsui.

Thị trưởng thành phố Osaka, Ichiro Matsui.

“Khi một phụ nữ đi mua sắm… sẽ rất mất thời gian”, ông Matsui nói về việc hạn chế người mua sắm tại các siêu thị trong thời điểm dịch Covid-19. “Nếu tôi là anh, tôi cần mua cái này cái kia, và tôi đến thẳng đó… rồi về nhà”, ông trả lời câu hỏi của một phóng viên nam.

Ông nói với các phóng viên rằng nam giới nên nhận trách nhiệm đi mua sắm hàng hóa thiết yếu trong thời kỳ dịch Covid-19 vì phụ nữ "mất rất nhiều thời gian đi loanh quanh xem hàng và lưỡng lự về cái này cái kia”.

“Nam giới đi mua sắm có thể lấy ngay những món đồ mà họ cần mua, do đó giúp hạn chế tiếp xúc gần”, ông Matsui nói.

Nhiều cửa hàng ở Tokyo đóng cửa sau khi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.

Nhiều cửa hàng ở Tokyo đóng cửa sau khi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.

Ông Matsui cũng nói rằng các cặp vợ chồng nên tránh đi mua sắm cùng nhau trong giai đoạn này. Những lời chỉ trích trên mạng xã hội cho rằng ông Matsui đang phân biệt giới tính.

“Thật không thể tin tưởng khi một thị trưởng lại nói ra những lời như vậy”, một người Nhật bình luận. Người khác cho rằng các chính trị gia không hiểu rõ các vấn đề gia đình, chăm sóc người già, chăm trẻ em.

Một người khác cho rằng ông Matsui đã nhầm. “Phụ nữ đi mua sắm còn đưa ra quyết định nhanh hơn đàn ông”, một người là nam giới nói.

Định kiến về vai trò truyền thống của phụ nữ vẫn rất sâu sắc trong xã hội Nhật Bản. Phụ nữ thường chịu trách nhiệm chăm sóc con cái cũng như làm việc nhà, ngay cả khi có sự nghiệp riêng.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

WHO tiết lộ sự thật đau lòng về người tử vong vì Covid-19 ở châu Âu

Giám đốc khu vực châu Âu của WHO – ông Hans Kluge, mới đây đã tiết lộ con số đáng kinh ngạc về những trường hợp tử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN