Động thái mới của Mỹ nhằm đối phó ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang xúc tiến kế hoạch mở lại đại sứ quán tại quần đảo Solomon trong nỗ lực đối phó ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) đứng bên cạnh Thủ tướng Quần đảo Solomon ở Nhà Trắng vào tháng 9/2022.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) đứng bên cạnh Thủ tướng Quần đảo Solomon ở Nhà Trắng vào tháng 9/2022.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với Quốc hội về kế hoạch mở lại đại sứ quán ở Honiara, thủ đô Solomon. Đại sứ quán mới sẽ nằm trên khu đất mà Mỹ từng xây cơ quan đại diện ngoại giao trên đảo.

Theo kế hoạch, đại sứ quán mới ban đầu sẽ chỉ gồm 2 nhà ngoại giao Mỹ và 5 nhân viên địa phương, với chi phí hoạt động ước tính khoảng 1,8 triệu USD/năm. Trong tương lai, Mỹ sẽ mở rộng quy mô đại sứ quán với đội ngũ nhân viên đông đảo hơn.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, việc Trung Quốc ngày càng gia tăng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương là nguyên nhân Mỹ ưu tiên mở lại đại sứ quán ở quần đảo Solomon.

Kể từ đầu năm nay, Solomon đã ký nhiều thỏa thuận an ninh với Trung Quốc. Mỹ đối phó bằng cách gửi các phái đoàn cấp cao tới quần đảo.

Mỹ đóng cửa đại sứ quán ở Honiara vào năm 1993 trong chiến lược tái định hình ưu tiên ngoại giao sau Chiến tranh Lạnh. Trong những năm qua, Mỹ xác định cần giành sự ưu tiên đối với quần đảo Solomon, trong chiến lược ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương nhằm đối phó Trung Quốc. Quần đảo Solomon từng là nơi diễn ra các trận đánh lớn trên mặt trận Thái Bình Dương thời Thế chiến 2.

"Ảnh hưởng của Mỹ với quần đảo đang suy yếu khi Trung Quốc tích cực lôi kéo các lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp trên đảo, cung cấp các khoản vay xây dựng cơ sở hạ tầng và có nguy cơ khiến hòn đảo chìm trong nợ nần", Bộ Ngoại giao Mỹ viết trong thông báo gửi Quốc hội, theo AP.

"Mỹ cần có đại diện ngoại giao thường trực ở Honiara nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Mỹ và quần đảo", tuyên bố cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Lần đầu tiên, Mỹ mời các đảo quốc Thái Bình Dương tới Nhà Trắng họp thượng đỉnh

Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Mỹ và các đảo quốc Thái Bình Dương nhằm mục đích thúc đẩy một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MINH AN - SCMP ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN