Đơn vị UAV tinh nhuệ của Nga hạ hàng loạt xe thiết giáp Ukraine

Sự kiện: Thời sự

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video tổng hợp các cuộc tấn công thành công của các trắc thủ thuộc trung tâm UAV Rubicon nhằm vào lực lượng thiết giáp, hầm và binh sĩ của Ukraine. Máy bay không người lái thuộc loại FPV (góc nhìn thứ nhất).

Trong phần mô tả kèm theo đoạn video clip, Bộ Quốc phòng Nga hôm 9/1 cho biết các cuộc tấn công UAV này diễn ra ở lân cận thị trấn Krasny Lyman thuộc Donetsk. Thị trấn này nằm cách khoảng 30km về phía đông bắc của thị xã Slavyansk - một trung tâm hậu cần quan trọng cho quân đội Ukraine ở Donbass.

Video tổng hợp của Bộ Quốc phòng Nga:

Trong số các mục tiêu bị máy bay không người lái FPV của Nga tấn công và xuất hiện trong video có một xe bọc thép HMMWV do Mỹ sản xuất, một xe tăng, một hầm trú ẩn của Ukraine và các hệ thống robot quân sự.

Trung tâm Rubicon được thành lập theo lệnh của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov vào tháng 8/2024, và lần đầu tiên được công khai nhắc đến vài tháng sau đó. Trung tâm này được cho là sử dụng trí tuệ nhân tạo trong một số UAV tấn công mang chất nổ.

Trong một bài báo hồi tháng 9/2025, tạp chí Forbes mô tả Rubicon là “một trong những lực lượng hiệu quả nhất trên chiến tuyến” và đã mở rộng phạm vi tấn công, đặc biệt nhắm vào hậu cần của Ukraine.

UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) dần trở thành công cụ tầm ngắn giá rẻ và quan trọng cho cả hai bên trong cuộc xung đột Ukraine. Trong những tháng gần đây, FPV dẫn đường bằng sợi quang ngày càng thay thế các UAV điều khiển bằng sóng vô tuyến thông thường, vốn dễ bị can thiệp và gây nhiễu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chuyên gia trích xuất được tệp chứa kế hoạch bay từ hệ thống dẫn đường của một trong số UAV bị bắn hạ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trí Nhân/VOV.VN ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN