Điều khác thường khi binh sĩ, vũ khí Nga tiến sát Ukraine nhiều chưa từng thấy

Mỹ và phương Tây đánh giá Nga đã tập hợp đủ lực lượng cần thiết cho một cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng quyết định tấn công hay không vẫn phụ thuộc vào cấp lãnh đạo cao nhất.

Xe tăng Nga tham gia tập trận quân sự.

Xe tăng Nga tham gia tập trận quân sự.

Trong nhiều tuần qua, Nga đã tập trung một lượng lớn binh sĩ và khí tài quân sự sát biên giới Ukraine. Hôm 13.2, Mỹ nhận thấy số lượng binh sĩ Nga ở biên giới đã tăng từ 100.000 lên 130.000.

Nga khẳng định nước này có quyền điều quân trong lãnh thổ và các cuộc tập trận ở biên giới Ukraine, ở Belarus hay ở Biển Đen là các hoạt động thông thường.

Nhưng đài RFE/RL nhận thấy có dấu hiệu bất thường, không đơn giản chỉ là các cuộc tập trận.

Không đơn thuần là tập trận

Đó là đánh giá của Ruslan Leviyev, người sáng lập tổ chức tình báo phi chính phủ (CIT), chuyên theo dõi thông tin mở để đánh giá về các hoạt động của quân đội Nga.

“Đây rõ ràng không đơn thuần chỉ là tập trận”, Leviyev nói trên đài RFE/RL. “Có nhiều dấu hiệu cho thấy điều đó”.

Leviyev nói số lượng binh sĩ Nga tham gia tập trận ở Belarus lớn hơn nhiều so với các cuộc tập trận trước đây. Các cuộc tập trận trong quá khứ diễn ra ở các địa điểm khác, không phải ở biên giới Belarus-Ukraine như hiện nay.

“Vùng biên giới Belarus-Ukraine chưa bao giờ là nơi tập trận, nhưng nay lại có lực lượng đông đảo đóng quân”, Leviyev nói. “Quy mô của các trại lính cũng lớn hơn nhiều, với sự xuất hiện của các vũ khí hạng nặng”.

CIT cũng thu thập được thông tin về việc các binh sĩ Nga nói với gia đình rằng nhận nhiệm vụ ở nơi xa trong vòng 2 tháng, thậm chí có thể tới 9 tháng.

“Nga thông báo cuộc tập trận chỉ kéo dài 10 ngày. Nhưng các binh sĩ lại nói với gia đình rằng sẽ phải làm nhiệm vụ xa căn cứ trong nhiều tháng", Leviyev nói.

Hôm 11.2, nhà phân tích quân sự Michael Kofman nói trên tờ Washington Post, rằng Nga đưa nhiều vũ khí hiện đại tới Belarus tập trận, dù các vũ khí này trước đây chưa từng tham gia các cuộc tập trận như vậy, bao gồm các xe tác chiến điện tử tinh vi. “Rất bất thường”, Kofman nhận định.

Mọi thứ đã sẵn sàng

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một số lực lượng ở quân khu phía tây và phía nam đã hoàn tất tập trận, quay về căn cứ.

Nhưng Leviyev nói các lực lượng này không liên quan đến hoạt động quân sự của Nga ở biên giới Ukraine. “Họ tham gia tập trận trong phạm vi hoạt động của đơn vị, không phải là lực lượng tập trung gần Ukraine”, Leviyev nói.

Ngược lại, các binh sĩ Nga đóng quân gần biên giới Ukraine đến từ những căn cứ ở cách rất xa, từ vùng Siberia và vùng Viễn Đông.

CIT ước tính “Nga đã sử dụng 70% sức mạnh quân sự để tập hợp binh sĩ và khí tài quanh Ukraine”. “Đây là điều chưa từng có tiền lệ”, Leviyev nói trên đài RFE/RL. “Chúng tôi chưa nhận thấy điều này trước đây. Nga hiện vẫn đang tăng cường lực lượng”.

Tháng 12.2021, một số chuyên gia nhận định, Nga chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột khi chưa huy động đến không quân, cũng như chưa chuẩn bị bệnh viện dã chiến và lực lượng quân y. Các lực lượng này đến nay đã sẵn sàng, theo đánh giá của Leviyev.

“Mọi thứ đã sẵn sàng. Nga đã có đủ lực lượng cho một cuộc xung đột quân sự”, Leviyev nói thêm.

Điều đó không có nghĩa là xung đột không thể tránh khỏi. Nhưng nó gửi tín hiệu răn đe, thể hiện rằng Moscow luôn sẵn sàng cho mọi tình huống.

“Đây là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Rất khó để đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo”, Leviyev kết luận.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Pháo binh Nga vào vị trí tấn công Ukraine dọc biên giới

Nga đã đưa các khẩu pháo và bệ phóng rocket tầm xa vào vị trí tấn công, đe dọa Ukraine, một quan chức Mỹ cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RFE/RL ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN