Đến lượt Jordan không kích vào Syria, Trung Đông thêm hỗn loạn?

Các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết một cuộc không kích có thể do lực lượng không quân Jordan thực hiện ở miền Nam Syria đã giết chết ít nhất 9 người.

Hãng tin AP dẫn lời các nhà hoạt động đối lập Syria cho biết cuộc không kích được thực hiện ở tỉnh Sweida vào sáng sớm 18-1. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào khu vực những kẻ buôn lậu ma túy xuyên biên giới đang hoạt động.

Jordan chưa lên tiếng về cuộc không kích nói trên.

Binh sĩ Jordan tuần tra ở al-Washash, Mafraq, giáp Syria. Ảnh: AP

Binh sĩ Jordan tuần tra ở al-Washash, Mafraq, giáp Syria. Ảnh: AP

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh), ít nhất 9 người, bao gồm 2 trẻ em và 3 phụ nữ, đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào ngôi làng Orman.

Giám đốc SOHR Rami Abdurrahman cho hay những người thiệt mạng không liên quan tới buôn lậu, cho thấy "lực lượng không quân Jordan có thể đã nhận được thông tin tình báo không chính xác từ cư dân địa phương".

Trong khi đó, tổng biên tập trang tin Suwayda24 Rayan Maarouf nói với AP rằng 10 người thiệt mạng ở ngôi làng Orman. Ông cho biết thêm có một vụ tấn công khác vào ngôi làng Malah lân cận nhưng không gây ra thương vong. Hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn và số người chết có thể còn tăng lên.

"Các cuộc không kích nhằm vào nhà của những người sống gần bọn buôn lậu hoặc gần các nhà kho nơi cất giữ ma túy" - ông Maarouf nói.

Những kẻ buôn lậu đã sử dụng Jordan làm hành lang buôn lậu thuốc kích thích Captagon gây nghiện cao ra khỏi Syria trong những năm qua. Thuốc chủ yếu được tuồn đến các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập giàu dầu mỏ. Chính quyền Jordan đã ngăn chặn một số nỗ lực buôn lậu, trong đó có một số vụ những kẻ buôn lậu sử dụng máy bay không người lái để vận chuyển ma túy qua biên giới.

Ngành công nghiệp Captagon là mối lo ngại lớn đối với Jordan, Ả Rập Saudi và các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh khác, theo đó hàng trăm triệu viên thuốc Captagon đã được buôn lậu trong những năm qua. Thuốc được sử dụng để giải trí và bởi những người cần sự tỉnh táo để làm việc.

Hồi cuối tháng 8 năm ngoái, một cuộc không kích nhằm vào cơ sở sản xuất ma túy được cho là ở miền Nam Syria, gần biên giới Jordan, và được cho là do lực lượng không quân Jordan thực hiện. 

Tháng 5 năm ngoái, một cuộc không kích khác nhằm vào một ngôi làng ở Sweida khiến một trùm ma túy khét tiếng người Syria và gia đình ông ta thiệt mạng. Các nhà hoạt động tin rằng Jordan đứng sau cuộc không kích. Tuy nhiên, Jordan cho đến nay vẫn chưa nhận trách nhiệm về bất kỳ vụ tấn công nào như vậy.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ đã tiến hành không kích trong đêm nhằm vào 54 "mục tiêu khủng bố" ở miền Bắc Iraq và Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN