Đảng Dân chủ đang vượt Đảng Cộng hòa trong cuộc đua Thượng viện Mỹ

Ứng viên Raphael Warnock của đảng Dân chủ đã vượt qua đối thủ Cộng hòa Kelly Loeffler trong cuộc bầu cử thượng viện tại bang Georgia, theo dự đoán của Công ty Edison Research.

Theo đài CNN, trong trường hợp ông Warnock chiến thắng chính thức, ứng viên đảng Dân chủ này sẽ làm nên lịch sử khi trở thành thượng nghị sĩ da màu đầu tiên của Georgia.

Ứng viên đảng Dân chủ Raphael Warnock. Ảnh: Reuters

Ứng viên đảng Dân chủ Raphael Warnock. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, hãng tin Reuters cũng dẫn dự đoán của Công ty Edison Research cho thấy ứng viên đảng Dân chủ Jon Ossoff đang dẫn trước đối thủ đảng Cộng hòa David Perdue khoảng 3.500 phiếu bầu.

Cụ thể, ông Ossoff dẫn trước ứng viên đảng Cộng hòa Perdue sít sao với số phiếu lần lượt là 2.195.441 và 2.191.881 trong số 98% phiếu bầu dự kiến được kiểm đếm.

Cuộc đua tại bang Georgia, diễn ra vào ngày 5-1 (giờ địa phương), sẽ quyết định cán cân quyền lực tại quốc hội. Nếu cả 2 ứng viên Dân chủ giành chiến thắng, thượng viện sẽ cân bằng với tỉ lệ 50-50 và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ là người đóng vai trò phá vỡ thế bế tắc, giành quyền kiểm soát cho Đảng Dân chủ.

Theo đài CNN, một số thành viên đảng Cộng hòa lo ngại khả năng cả hai ứng viên đảng Dân chủ gồm ông Warnock và Ossoff giành chiến thắng trong cuộc đua vào thượng viện sẽ giúp ông Joe Biden, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer sẽ nắm quyền.

Ứng viên đảng Dân chủ Jon Ossoff. Ảnh: Reuters

Ứng viên đảng Dân chủ Jon Ossoff. Ảnh: Reuters

Ông Eric Tanenblatt, từng là chánh văn phòng của cựu Thống đốc bang Georgia Sonny Perdue, cho rằng: "Chúng ta đang nói về tương lai của đất nước và chúng ta không thể chỉ giao tất cả cho một bên. Về phía tôi, đó có thể là một suy nghĩ viển vông. Nhưng tôi nghĩ rằng đó sẽ là một động lực lớn".

Nguồn: [Link nguồn]

Sau lời nhắn nhủ, ông Trump bị Phó tướng ”dội gáo nước lạnh”

Cho tới nay, ông Trump vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh vì những gì ông gọi là kết quả hợp pháp của cuộc bầu cử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Mai ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN