Dân mạng xôn xao ảnh vật thể giống “siêu máy bay ném bom tàng hình Mỹ" bay qua TQ

Nhiều người dùng mạng tỏ ra tò mò sau khi hình ảnh từ Google Maps về một vật thể trông giống máy bay ném bom tàng hình Mỹ "bay trên những cánh đồng ở Trung Quốc" được đăng tải lên mạng xã hội.

Vật thể trông giống “máy bay ném bom B-2” của Mỹ được cho là đang bay phía trên các cánh đồng ở Trung Quốc (ảnh: Mirror)

Vật thể trông giống “máy bay ném bom B-2” của Mỹ được cho là đang bay phía trên các cánh đồng ở Trung Quốc (ảnh: Mirror)

Mới đây, hình ảnh một vật thể trông có vẻ như một chiếc B-2 – siêu máy bay ném bom tàng hình Mỹ – được phát hiện ở Trung Quốc bằng Google Maps đã gây xôn xao trên mạng, Mirror đưa tin hôm 19.12.

B-2 là máy bay ném bom tàng hình chiến lược mạnh bậc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Với chi phí sản xuất lên tới hơn 3,6 tỷ USD mỗi chiếc, B-2 có thể mang bom hạt nhân, thâm nhập sâu vào lưới lửa phòng không của đối phương để đánh phá.

Trong bức ảnh được đăng tải lên Reddit và một số trang mạng xã hội, thứ trông giống chiếc B-2 màu xám đen của Mỹ đang bay ở tọa độ 39°01'18.5N, 93 ° 35'40.5" W. Đây là tọa độ thuộc thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc. Dựa vào cảnh vật và màu sắc trong ảnh, vật thể dường như đang bay qua một cánh đồng lúa lớn. 

“Google Maps có thể chụp được cả máy bay ném bom tàng hình của Mỹ ư. Thật đáng kinh ngạc”, một người dùng Reddit bình luận.

Tuy nhiên, một số người có kinh nghiệm hơn thì cho rằng, có nhiều hình ảnh của Google Maps, nhất là những bức ảnh chụp không rõ như với vật thể nói trên, thường được dân mạng suy diễn quá đà và bỏ qua yếu tố logic. Việc đưa một máy bay quân sự bay qua một nước, đặc biệt là Trung Quốc, hoàn toàn không phải là điều đơn giản. Mỹ cũng không có lý do gì để làm như vậy trong thời điểm này.

Ngoài ra, theo người dùng có nick jackflash80, chỉ cần tìm qua trên Google là có thể nhanh chóng biết rằng Trung Quốc cũng có một máy bay ném bom tàng hình có hình dạng tương tự (Xian H-20).

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Đào đường hầm xuyên sa mạc dài nhất thế giới, thứ phun ra khiến kỹ sư ”sững người”

Dự án đào đường hầm dài nhất thế giới xuyên qua sa mạc tại Tân Cương của Trung Quốc đang gặp khó khi các kỹ sư gặp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Mirror ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN