Ông Biden nêu lý do không cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

Ông Biden cho biết Mỹ loại trừ khả năng cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine "ở thời điểm này". Tổng thống Mỹ đã nêu lý do cho quyết định này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong buổi trả lời phỏng vấn với đài ABC ngày 24/2. Ảnh: ABC 

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong buổi trả lời phỏng vấn với đài ABC ngày 24/2. Ảnh: ABC 

Trong buổi phỏng vấn của đài ABC ngày 24/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được hỏi về việc người đồng cấp Ukraine Zelensky liên tục thúc giục phương Tây cung cấp các chiến đấu cơ cho Kiev. 

"Hãy xem, chúng tôi đã gửi cho ông Zelensky những gì mà quân đội dày dạn kinh nghiệm của Mỹ cho rằng quân đội Ukraine đang cần lúc này. Ông ấy cần xe tăng, pháo binh và các hệ thống phòng không, trong đó có HIMARS", ông Biden nói. 

Tổng thống Mỹ giải thích rằng các vũ khí đó của Mỹ nhằm đặt Ukraine "vào vị trí có thể giành được lợi thế vào mùa xuân và mùa hè rồi duy trì lợi thế đó tới mùa thu". 

Ông Biden cho rằng "hiện tại", không có cơ sở nào cho thấy Washington cần cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Kiev. 

"Ông ấy không cần chiến đấu cơ F-16 vào lúc này. Theo quân đội Mỹ, không có cơ sở nào để cung cấp loại chiến đấu cơ này cho Ukraine", ông Biden nói. 

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ nói thêm rằng Washington sẽ không có cách nào để biết Kiev có thể cần loại vũ khí nào trong "một, hai hoặc ba năm tới". 

Ngày 25/2, ông Biden từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên về những gì ông đã trao đổi với ông Zelensky liên quan tới chiến đấu cơ F-16 trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev của Tổng thống Mỹ hồi đầu tuần. "Đó là một cuộc thảo luận riêng tư", ông Biden nói trước khi lên trực thăng. 

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 23/2 nói với hãng tin CNN rằng các chiến đấu cơ "không phải là loại vũ khí chính" mà quân đội Ukraine cần vào lúc này. 

Hôm 24/2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết, London cũng sẽ "không gửi các chiến đấu cơ Typhoon cho Ukraine" trong thời gian này.

Nga từ lâu đã chỉ trích việc Mỹ và các nước EU gửi vũ khí cho Ukraine, nói rằng động thái này chỉ khiến xung đột kéo dài mà không thay đổi kết quả của nó. Theo Moscow, việc các nước phương Tây viện trợ vũ khí cho Kiev có thể kéo họ tham gia vào cuộc xung đột.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Joe Biden phản ứng về kịch bản Trung Quốc hỗ trợ Nga

Tổng thống Joe Biden cho biết ông không nghĩ rằng Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine nhưng Washington sẽ đáp trả nếu điều đó xảy ra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT, ABC News ([Tên nguồn])
Joe Biden Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN