Đại sứ Mỹ tại Ukraine lên tiếng sau khi ông Putin ra lệnh động viên một phần ở Nga

Đại sứ Mỹ tại Ukraine cho rằng, việc Nga động viên một phần lực lượng là dấu hiệu của "sự suy yếu". 

Bà Bridget Brink - Đại sứ Mỹ tại Ukraine. Ảnh: ZUMA PRESS

Bà Bridget Brink - Đại sứ Mỹ tại Ukraine. Ảnh: ZUMA PRESS

Bridget Brink, đại sứ Mỹ tại Ukraine, hôm 21/9 viết: "Việc trưng cầu dân ý và huy động quân dự bị là dấu hiệu suy yếu của Nga. Mỹ sẽ không bao giờ công nhận tuyên bố của Nga nhằm công nhận độc lập và sáp nhập một số vùng của Ukraine. Washington sẽ tiếp tục sát cánh dài lâu với Kiev".

Cùng ngày, Mykhaylo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cũng có nhận xét về động thái mới nhất của Nga. Ông Podolyak nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự của Nga đã kéo dài đến 7 tháng thay vì một chiến dịch ngắn.

Ông Putin tuyên bố đã ký sắc lệnh huy động một phần lực lượng, có hiệu lực từ ngày 21/9 và cho biết sẽ sử dụng "mọi phương tiện, vũ khí có sẵn" để bảo vệ lãnh thổ Nga sau khi một số khu vực của Ukraine (hiện thuộc kiểm soát của các lực lượng Nga) đồng loạt tuyên bố tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. 

Hôm 20/9, giới chức do Nga hậu thuẫn, ở các vùng phía đông Ukraine như Donetsk và Lugansk, cũng như một số khu vực phía nam như tỉnh Kherson và Zaporizhzhia tuyên bố họ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý trong 5 ngày kể từ ngày 23/9. 

Mỹ, Đức và Pháp không ủng hộ các cuộc trưng cầu dân ý và tuyên bố sẽ không công nhận kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý này. NATO cho rằng các cuộc trưng cầu dân ý đánh dấu "sự leo thang hơn nữa" của xung đột ở Ukraine.

"Ông Putin vẫn từ chối hiểu Ukraine", Melinda Simmons, đại sứ Anh tại Ukraine, bình luận. "Huy động một phần và trưng cầu dân ý không thay đổi điều đó".

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin cảnh báo về các tuyên bố nhắc đến khả năng dùng vũ khí hạt nhân với Nga

Trong bài phát biểu mới nhất, ông Putin tuyên bố mục đích của phương Tây là nhằm làm suy yếu, chia rẽ và hủy diệt nước Nga. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CNA ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN