Nga cập nhật tổn thất trong xung đột ở Ukraine, sẽ huy động 300.000 quân dự bị

5.937 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói, cho biết tổn thất bên phía Ukraine gấp khoảng 10 lần.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Đây là lần đầu tiên Nga thông báo tổn thất trong chiến dịch quân sự đặc biệt kể từ tháng 3, khi đó số binh sĩ Nga thiệt mạng là 1.351, theo Bộ Quốc phòng Nga.

"Tổn thất của chúng tôi cho đến nay là 5.937", ông Shoigu nói, theo RT.  "Ban đầu, quân đội Ukraine có khoảng 200.000 binh sĩ và họ đã hứng chịu thương vong khoảng 100.000, với 61.207 người thiệt mạng và 49.368 người khác bị thương" ông Shoigu nói thêm.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh động viên một phần, ông Shoigu nói quân đội Nga sẽ huy động thêm 300.000 binh sĩ từ lực lượng dự bị.

"300.000 quân dự bị sẽ được điều động", ông Shoigu nói, cho biết quá trình bổ sung thêm quân nhân vào hàng ngũ quân đội sẽ diễn ra từ từ.

Ông Shoigu nói con số 300.000 chiếm 1,1% năng lực huy động của Nga. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Ukraine đã huy động hàng ngàn quân nhân thông qua lệnh động viên.

Ông Shoigu nói lệnh động viên một phần chỉ có hiệu lực với các công dân Nga từng phục vụ trong quân đội, những người đã được đào tạo chiến đấu và có kinh nghiệm quân sự. Lệnh động viên không ảnh hưởng tới các học sinh và sinh viên đại học.

Lệnh động viên một phần có hiệu lực ở Nga kể từ ngày 21/9.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin phát lệnh huy động lực lượng dự bị

Sắc lệnh sẽ có hiệu lực đối với lực lượng dự bị thuộc quân đội Nga và những người có kinh nghiệm quân sự, theo RT.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN