Đài Loan: Quan chức tình báo tiết lộ tin tuyệt mật về kế hoạch tấn công của TQ

Quan chức tình báo hàng đầu Đài Loan cho hay, Trung Quốc đã “khóa mục tiêu” đầu tiên sẽ tấn công nếu thu hồi hòn đảo bằng vũ lực, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Đài Loan đã nhiều lần tổ chức tập trận và điều pháo binh tới quần đảo Đông Sa (ảnh: Taiwan News)

Đài Loan đã nhiều lần tổ chức tập trận và điều pháo binh tới quần đảo Đông Sa (ảnh: Taiwan News)

Trần Minh Thông – lãnh đạo cơ quan an ninh Đài Loan – cho hay, Trung Quốc chọn quần đảo Đông Sa là mục tiêu tấn công đầu tiên nếu thu hồi Đài Loan bằng vũ lực. Tuy nhiên, Bắc Kinh sẽ không tấn công Đông Sa (quần đảo hiện do Đài Loan kiểm soát) trước năm 2024 – cùng năm nhiệm kỳ lãnh đạo của bà Thái Anh Văn kết thúc.

Tiết lộ của ông Trần Minh Thông được đưa ra trong phiên họp của cơ quan lập pháp Đài Loan hôm 4.11. Tuy nhiên, ông Minh giữ bí mật về nguồn tin tình báo tuyệt mật của mình.

Đài Loan – hòn đảo Bắc Kinh coi là phần lãnh thổ không thể tách rời – thời gian gần đây liên tục chứng kiến máy bay quân sự từ Trung Quốc đại lục áp sát.

Tây nam đảo Đài Loan – nơi có quần đảo Đông Sa – là khu vực máy bay Trung Quốc thường lui tới thăm dò nhất. Mặc dù vậy, lực lượng phòng không Đài Loan bố trí ở Đông Sa được đánh giá là tương đối mỏng.

“Tấn công và chiếm quần đảo Đông Sa là kế hoạch bước đầu Trung Quốc sẽ thực hiện để buộc Đài Loan ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, cuộc tấn công này sẽ không xảy ra trong nhiệm kỳ của bà Thái Anh Văn”, ông Trần Minh Thông phát biểu trước cơ quan lập pháp Đài Loan.

Nằm giữa Đài Loan và Hong Kong, Đông Sa là nơi các chuyên gia quân sự cho là dễ bị quân đội Trung Quốc tấn công nhất nếu Bắc Kinh quyết thu hồi Đài Loan bằng vũ lực. Quần đảo Đông Sa cách Hong Kong khoảng 340 km, nhưng cách Đài Loan tới hơn 850 km.

“Bắc Kinh từng thảo luận và mâu thuẫn về việc có nên tấn công Đông Sa trước năm 2024 hay không. Nguồn tin tình báo đáng tin cậy cho biết”, ông Minh nói thêm.

Bắc Kinh từng mâu thuẫn về thời điểm tấn công Đông Sa, lãnh đạo cơ quan an ninh Đài Loan tiết lộ (ảnh: SCMP)

Bắc Kinh từng mâu thuẫn về thời điểm tấn công Đông Sa, lãnh đạo cơ quan an ninh Đài Loan tiết lộ (ảnh: SCMP)

Theo Taiwan News, nếu Trung Quốc chiếm Đông Sa, tình hình căng thẳng leo thang có thể dẫn tới chiến tranh. Đài Loan nhiều lần khẳng định muốn duy trì hòa bình với Trung Quốc, nhưng kiên quyết bảo vệ tự do, quyền tự quyết của hòn đảo.

Hôm 3.11, Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - cho rằng, Trung Quốc không sẽ không tấn công Đài Loan trong vài năm tới, bất chấp lực lượng quân sự áp đảo.

“Tập Cận Bình và các tướng lĩnh của ông ấy biết rằng, tấn công chiếm Đài Loan - một hòn đảo lớn, dân số đông đúc với khả năng phòng thủ mạnh mẽ - sẽ phải trả giá rất đắt. Vì vậy, trong tương lai gần, cụ thể là trong vòng 12 đến 24 tháng tới, tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cảnh báo Bắc Kinh sẽ dùng vũ lực thống nhất Đài Loan”, ông Mark Milley nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Binh sĩ Mỹ ở Đài Loan: Trung Quốc “làm ngơ” từ hơn 40 năm trước?

Theo nguồn tin quân sự từ Bắc Kinh, Trung Quốc đã biết chuyện Mỹ cử binh sĩ trú ở Đài Loan từ nhiều thập kỷ trước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN