Đại dịch Covid-19 lây lan toàn cầu đã có thể không xảy ra?

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học cho thấy đại dịch Covid-19 lây lan trên toàn cầu xảy ra nhờ một chuỗi các yếu tố ăn khớp "hoàn hảo" và lẽ ra đã có thể không xảy ra.

Chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Chợ hải sản Hoa Nam ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Các nhà khoa học tại Đại học Arizona phát hiện virus SARS-CoV-2 lây lan rất nhanh ở Trung Quốc nhờ các điều kiện thuận lợi tại khu chợ hải sản Vũ Hán và “một chút may mắn”, theo Daily Mail.

Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng, virus không lây lan sang người cho đến thời điểm tháng 10.2019.

Michael Worobey, giáo sư sinh học tiến hóa tại Đại học Arizona, nói trên CNN: 'Đó là chuỗi các sự kiện hoàn hảo, kết hợp với một vài yếu tố may mắn để virus có thể bùng phát trên phạm vi toàn cầu như hiện nay”.

“Nếu mọi thứ chỉ khác biệt một chút, nếu người nhiễm virus không đến chợ hải sản Vũ Hán trong ngày hôm đó và ở nhà, thì các sự kiện siêu lây lan đã không xảy ra”.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện ở Vũ Hán.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện ở Vũ Hán.

“Và nếu như vậy, chúng ta có thể không bao giờ biết về Covid-19”, giáo sư Worobey nói. Giáo sư Mỹ nhấn mạnh chợ hải sản Vũ Hán đóng vai trò là nơi khiến virus bùng phát mạnh, chứ không phải là nơi khởi nguồn của virus.

“Virus có lẽ đã lây lan sang người bằng một cách nào đó, từ tháng 10.2019 rồi mới xuất hiện ở chợ hải sản Vũ Hán sau đó hai tháng”, giáo sư Worobey giải thích.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học phân tích cách thức virus bắt đầu lây truyền sang người trên, tìm hiểu các trường hợp bùng phát sớm nhất và cũng kiểm tra cấu tạo di truyền của virus.

Nhóm nghiên cứu cũng phân tích các động lực tiến hóa của virus gây ra đợt lây nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Trung Quốc.

Virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh từ khi xuất hiện tại khu chợ hải sản.

Virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh từ khi xuất hiện tại khu chợ hải sản.

Các nhà khoa học dự đoán, virus không xuất hiện ở Trung Quốc trước tháng 10.2019 và đến tháng 12, chỉ có vài chục người nhiễm.

Các nhà nghiên cứu cũng nhắc đến khả năng virus xuất hiện từ khu vực nông thôn, từng bước lây lan sang thành thị và đến được chợ hải sản Vũ Hán.

Nhóm nghiên cứu cho biết: 'Mặc dù tất cả các trường hợp nhiễm Covid-19 sớm nhất đều ở tỉnh Hồ Bắc, chúng tôi không loại trừ khả năng có người bệnh vô tình đem virus từ nơi khác đến”.

“Nếu virus đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng nông thôn, nó sẽ cần phải di cư đến một môi trường thành thị để tránh bị tuyệt chủng”, nhóm nghiên cứu cho biết. “Hồ Bắc có thể là nơi đầu tiên hình thành chuỗi lây truyền từ người sang người”.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao TQ có vắc xin Covid-19 tiêm cho một số người chỉ 3 tháng sau khi có dịch ở Vũ Hán?

Yu Qingming – Chủ tịch Tập đoàn dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc – cho biết, một số lãnh đạo của hãng dược khổng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN