Đa số người Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc vì dịch Covid-19

Đại đa số người Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc vì tình trạng lây lan toàn cầu của dịch Covid-19, theo một cuộc khảo sát mới.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh.

Có tới hơn ba phần tư số người Mỹ được hỏi, lên tới 78%, đổ lỗi cho Trung Quốc vì virus SARS-CoV-2 lây lan toàn cầu, theo kết quả khảo sát công bố ngày 30.7 của Trung Tâm Nghiên cứu Pew.

73% số người được hỏi cho biết họ “không có thiện cảm” với Trung Quốc, tăng 26% so với năm 2018.

Theo Pew, có 1.003 người Mỹ trưởng thành tham gia khảo sát qua điện thoại, tỉ lệ sai số là 3,7%.

Pew cũng đặt câu hỏi cho những người tham gia khảo sát về mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Có 57% số người được hỏi nói rằng họ coi Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh” của Mỹ, giảm nhẹ so với mức 66% vào năm 2012.

26% nói họ coi Trung Quốc là “kẻ thù” và 15% coi Trung Quốc nên là “đối tác” với Mỹ.

Có 51% số người Mỹ tham gia khảo sát tin rằng Mỹ nên xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn nữa với Trung Quốc và 46% cho rằng Mỹ nên “cứng rắn hơn”.

Một nửa số người được hỏi tin rằng Mỹ nên buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19, dù rằng điều này có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế và thương mại song phương.

Cuộc khảo sát diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có hành động quyết liệt hơn với Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra nghi vấn có mạng lưới gián điệp Trung Quốc tại hơn 10 thành phố ở Mỹ, đa số là các sỹ quan quân đội nhập cảnh vào Mỹ với vai trò là nhà nghiên cứu khoa học.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có những lời chỉ trích cứng rắn nhằm vào Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng này cũng bác bỏ hầu hết yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ nêu ”chìa khóa” giúp Việt Nam chống Covid-19 mà người Mỹ bỏ quên

Việt Nam đã đánh bại làn sóng lây nhiễm Covid-19 đầu tiên bằng các áp dụng các chiến lược mà Mỹ bỏ qua. Giờ đây,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Post ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN