Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của Giáo hoàng Francis

Giáo hoàng Francis đã không xuất hiện trong một Thánh lễ ở Rome khi ông bị “ốm nhẹ”, ho và sổ mũi. Ông lập tức được kiểm tra sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 vì trước đó đã tiếp xúc gần với nhiều tín đồ.

Reuters và Daily Mail dẫn tin từ tờ Il Messaggero của Italia hôm 3/3 cho biết, Giáo hoàng Francis đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona chủng mới.

Matteo Bruni, phát ngôn viên của tòa thánh Vatican, cho biết tạm thời ông chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về thông tin này.

Hôm 27/2, tờ Daily Mail đưa tin, thông báo từ Vatican cho biết vị Giáo hoàng 83 tuổi “bị ốm nhẹ” và không thể tham dự sự kiện tại nhà thờ Thánh John Lateran ở Rome, Italia.

Giáo hoàng Francis. Ảnh: AP

Giáo hoàng Francis. Ảnh: AP

Phát ngôn viên nói Giáo hoàng Francis tiếp tục các hoạt động trong ngày như thường lệ nhưng chỉ ở Vatican, không xuất hiện bên ngoài thành Rome.

Trước đó, Giáo hoàng Francis được nhìn thấy ho và sổ mũi. Hôm 26/2, Giáo hoàng hôn lên đầu, chạm vào má, cầm tay tín đồ tại Quảng trường Thánh Peter. Giáo hoàng bày tỏ sự chia sẻ với những người bị nhiễm virus Corona trên toàn cầu.

Theo Reuters, giáo hoàng Francis từng phải cắt bỏ một phần phổi vì một căn bệnh từ nhiều thập kỷ trước.

Thông tin về kết quả xét nghiệm Covid-19 của Giáo hoàng Francis đến trong thời điểm Italia đang căng mình đối phó với sự bùng phát của dịch Covid-19. Tính tới ngày 3/3, Italia đã có hơn 2.000 người nhiễm bệnh và 52 người tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Khuyến cáo dùng lại khẩu trang của Hàn Quốc gây bức xúc

Bản hướng dẫn phòng dịch Covid-19 mới sửa đổi của giới chức Hàn Quốc nhận nhiều chỉ trích khi khuyến cáo người dân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN