Cuộc khủng hoảng Ukraine đang “vắt kiệt” ngân khố EU

Đây là bình luận của Ủy viên phụ trách ngân sách của Liên minh châu Âu (EU), ông Johannes Hahn được tờ Financial Times dẫn lại ngày 8/6.

Theo đó, Ủy viên phụ trách ngân sách của Liên minh châu Âu (EU), ông Johannes Hahn cho rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine “đang làm kiệt quệ ngân khố của EU” và Brussels sẽ phải điều chỉnh ngân sách sớm hơn kế hoạch 7 năm.

Tốc độ EU “đốt nguồn ngân sách dự trữ” để trang trải chi phí cho Kiev là vấn đề đáng lo ngại.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết kể từ cuối tháng 2 vừa qua, khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, đã có hơn 4 tỷ euro được Brussels phân bổ để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine, bộ máy nhà nước, cũng như cho các mục đích nhân đạo.

Ủy viên phụ trách ngân sách của Liên minh châu Âu (EU), ông Johannes Hahn

Ủy viên phụ trách ngân sách của Liên minh châu Âu (EU), ông Johannes Hahn

Trong năm tài khoá sắp tới, EC đề xuất ngân sách 185,6 tỷ euro, với quy mô thực tế có thể được tăng thêm vào mùa Thu tùy thuộc vào nhu cầu của Kiev.

Trong bối cảnh Nga thực hiện chiến dịch quân sự tại Ukraine, Mỹ và các nước đồng minh châu Âu tiếp tục áp nhiều lệnh trừng phạt với Moscow, cung cấp cho Ukraine lượng lớn vũ khí.

Nhiều quốc gia phương Tây thông báo đóng băng tài sản của Nga. Song, những lệnh trừng phạt này phần nào tác động ngược tới Mỹ và các đồng minh NATO gây ra giá thực phẩm và nhiên liệu tăng vọt.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng quốc gia EU thừa nhận châu Âu đang chịu hậu quả từ các lệnh trừng phạt Nga

Nữ thủ tướng nói về "nỗi đau" mà Liên minh châu Âu (EU) phải hứng chịu từ chính các lệnh trừng phạt của khối này nhằm vào Nga, đồng thời chỉ trích lập trường của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Theo Ria) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN