"Cú đấm thép” từ Nga: Hệ thống HIMARS Ukraine bị phá huỷ sau đòn đánh huỷ diệt của Iskander-M

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa Iskander-M, Nga tuyên bố đã phá huỷ bệ phóng HIMARS của Ukraine, đánh dấu đòn đáp trả mạnh mẽ trên chiến trường.

Ngày 19/10, nhiều video ghi lại các chiến dịch gần đây của quân đội Nga nhằm vào lực lượng Kiev đã được công khai.

Trong đó, 11 video cho thấy hàng chục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử, máy bay không người lái thả lựu đạn và máy bay không người lái đánh chặn nhắm vào binh sĩ, căn cứ và trang thiết bị của Ukraine tại nhiều hướng khác nhau trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt trong vài ngày qua.

Đáng chú ý, hai cuộc tấn công đã phá hủy hệ thống tác chiến điện tử Bukovel do Ukraine chế tạo, được triển khai ở hướng Kharkiv.

Hệ thốngpháo phản lực dẫn đường Tornado-S tấn công vị trí của Ukraine. 

Một video khác cho thấy cuộc tấn công bằng tên lửa, nhiều khả năng được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, nhắm vào hệ thống pháo phản lực HIMARS M142 do Mỹ sản xuất của lực lượng Kiev, được triển khai gần khu định cư Kuzminskoye, hướng Chernihiv. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đòn tấn công này đã phá hủy bệ phóng cùng hai xe hỗ trợ.

Một video khác ghi lại cuộc tấn công bằng pháo phản lực dẫn đường Tornado-S nhằm vào các vị trí của Ukraine tại khu định cư Volchansk ở Kharkiv.

Hai video nữa cho thấy các cuộc không kích bằng bom lượn có điều khiển UMPK, đánh trúng vị trí của Ukraine ở thành phố Konstantinovka (hướng Donetsk) và gần khu định cư Novoe (hướng Zaporizhzhia).

Ngoài ra, trong bản thông cáo hằng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đòn tấn công bằng tên lửa, UAV và pháo binh đã đánh trúng "cơ sở hạ tầng giao thông hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng như các khu vực triển khai tạm thời của các đơn vị Ukraine tại 143 địa điểm" trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trong cùng khoảng thời gian, phòng không Nga đã bắn hạ 2 bom dẫn đường, 3 quả đạn HIMARS và 323 UAV cánh cố định.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng Kiev đã mất tổng cộng 667 máy bay, 283 trực thăng, 91.200 UAV, 633 hệ thống phòng không, 25.575 xe tăng và xe bọc thép, 1.604 bệ phóng pháo phản lực, 30.590 khẩu pháo, cùng 44.349 phương tiện hỗ trợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thế Hải (Bulgarianmilitary) ([Tên nguồn])
Theo dòng sự kiện: Xung đột Nga - Ukraine
Xem thêm
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN