Covid-19 trở thành dịch bệnh tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ

Covid-19 chính thức trở thành dịch bệnh gây tử vong lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, vượt qua số ca tử vong ước tính ở Mỹ trong đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Những lá cờ trắng tại khu tưởng niệm ở Washington tượng trưng cho người Mỹ tử vong vì Covid-19.

Những lá cờ trắng tại khu tưởng niệm ở Washington tượng trưng cho người Mỹ tử vong vì Covid-19.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ vượt mức 675.000 vào ngày 20.9, tăng với tốc độ trung bình hơn 1.900 ca mỗi ngày, số liệu của Đại học John Hopkins cho biết, theo CNBC.

Mỹ hiện đang trải qua đợt lây nhiễm mới do biến thể Delta lây lan mạnh.

Đại dịch cúm năm 1918 xảy ra theo 3 đợt, mùa thu và mùa đông năm 1918, mùa xuân năm 1919, khiến khoảng 675.000 người Mỹ tử vong, số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cho biết.

Đây là dịch bệnh tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ cho đến khi Covid-19 xuất hiện.

“Tôi nghĩ như vậy là đủ về việc so sánh số liệu lịch sử”, Howard Markel, bác sĩ và là nhà sử học y tế tại Đại học Michigan nói, nhấn mạnh rằng, đã đến lúc ngừng nhìn về quá khứ năm 1918 để hướng tới tương lai kể từ bây giờ.

“Covid-19 sẽ là đại dịch mà tôi còn nghiên cứu và giảng dạy cho nhiều thế hệ bác sĩ và sinh viên trong tương lai”, Markel nói.

Một người bệnh được đưa lên xe cứu thương ở Mỹ năm 1918.

Một người bệnh được đưa lên xe cứu thương ở Mỹ năm 1918.

Dĩ nhiên, việc so sánh con số giữa các đại dịch không phản ánh bức tranh tổng thể, vì sự khác biệt trong công nghệ, y tế, xã hội và văn hóa trong một thế kỷ qua, Marke và các chuyên gia y tế khác, nói.

Dân số cũng là yếu tố quan trọng khi đề cập đến dịch bệnh hoặc thảm họa tự nhiên. Năm 1918, dân số Mỹ chỉ tương đương 1/3 so với ngày nay, vào khoảng 103 triệu người.

Ngày nay, dân số Mỹ là gần 330 triệu người. Nghĩa là đại dịch cúm năm 1918 khiến 1/150 người Mỹ tử vong, so với tỉ lệ 1/500 người tử vong vì Covid-19 hiện nay.

Đại dịch cúm năm 1918 còn khiến cả người trẻ tử vong, thay vì chỉ người già và người có bệnh nền như dịch Covid-19.

Xét trên quy mô toàn cầu, dịch cúm năm 1918 khiến từ 20-50 triệu người thiệt mạng, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trong khi đó, Covid-19 khiến 4,7 triệu người thiệt mạng trên thế giới ngày nay.

Khác với hiện tại, không có vaccine ngăn ngừa dịch cúm năm 1918, cũng như các phương pháp điều trị ca bệnh nặng.

Các nhà khoa học khi đó còn chưa nhìn thấy virus qua kính hiển vi, gần như không hề biết về virus.

“Dĩ nhiên, chúng ta có lợi thế hơn nhiều, do 100 năm đã trôi qua”, bác sĩ Paul Offit, cố vấn của FDA về vaccine Covid-19, nói.

Bác sĩ Offit cảnh báo tình hình lây nhiễm ở Mỹ phức tạp hơn nhiều so với năm ngoái, do một bộ phận người dân kiên quyết không tiêm vaccine, và các ca bệnh nhập viện ở trẻ em.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: ”Ước” được nhiễm Covid-19, cô gái hối không kịp

Cô gái từng muốn bị nhiễm Covid-19 để "chứng minh rằng bệnh này chỉ như ngộ độc thực phẩm", đã dương tính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNBC ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN