Covid-19: Quốc gia châu Âu dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phòng dịch

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Đan Mạch ngày 10.9 chính thức hủy bỏ quy định người dân phải xuất trình “thẻ xanh vaccine” để vào hộp đêm, chấm dứt biện pháp phòng dịch Covid-19 cuối cùng.

Người dân Đan Mạch tụ tập bên ngoài một hộp đêm.

Người dân Đan Mạch tụ tập bên ngoài một hộp đêm.

“Thẻ xanh” hay hộ chiếu vaccine được Đan Mạch áp dụng từ tháng 3.2021, khi Copenhagen bắt đầu nới lỏng các hạn chế.

Người dân không cần xuất trình “thẻ xanh” khi đến các địa điểm công cộng từ ngày 1.9, ngoại trừ hộp đêm và đến ngày 10.9, quy định này được hủy bỏ hoàn toàn, theo tờ Straits Times.

“Chúng tôi giờ đây đã ở bên kia của đại dịch nhờ vào chiến lược tiêm chủng”, Ulrik Orum-Petersen, một nhà tổ chức sự kiện, nói.

Ngày 11.9, một sự kiện âm nhạc ở Copenhagen sẽ thu hút 50.000 người. Đan Mạch là quốc gia châu Âu đầu tiên tổ chức sự kiện quy mô như vậy trong dịch Covid-19.

Emilie Bendix, 26 tuổi, một người tham gia các sự kiện âm nhạc, nói: “Ở trong đám đông, được hát như trước đây, điều đó khiến tôi gần như quên mất Covid-19 và tất cả những gì chúng tôi đã trải qua”.

Chiến dịch tiêm chủng của Đan Mạch khá suôn sẻ, với 73% trong số 5,8 triệu người dân nước này tiêm đầy đủ vaccine. Tỉ lệ này với người trên 65 tuổi là 96%.

“Chúng tôi hướng tới việc di chuyển tự do. Virus giờ đây không còn là mối đe dọa với xã hội, nhờ vaccine”, nhà dịch tễ học Đan Mạch, Lone Simonsen, nói.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, quốc gia Scandinavia đã được hưởng lợi từ việc người dân tuân thủ các hướng dẫn của chính phủ.

“Đan Mạch phụ thuộc rất nhiều vào việc các cá nhân và cộng đồng tự nguyện tuân thủ các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát dịch bệnh”, tiến sĩ Catherine Smallwood, thành viên Tổ chức khẩn cấp của WHO ở châu Âu, nói.

Đan Mạch hiện vẫn ghi nhận khoảng 500 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày, nhưng với hệ số lây nhiễm R0 chỉ còn 0,7, giới chức Đan Mạch nói đã kiểm soát được dịch bệnh. (R0 là số ca lây nhiễm trung bình mà một trường hợp có thể lây sang người khác trong suốt chu kỳ lây nhiễm).

Bộ trưởng Y tế Đan Mạch, Magnus Heunicke khẳng định chính phủ không ngần ngại siết chặt phòng dịch trở lại nếu cần thiết. Các nhà chức trách nhấn mạnh việc cuộc sống bình thường trở lại phải đi đôi với các biện pháp vệ sinh nghiêm ngặt và cách ly những người bệnh.

WHO vẫn coi tình hình toàn cầu rất nghiêm trọng, hối thúc sự cẩn trọng. “Mỗi quốc gia cần cảnh giác khi tình hình dịch tễ thay đổi”, tiến sĩ Smallwood nói.

Đan Mạch sẽ vẫn để mắt tới số ca nhiễm Covid-19 điều trị ở bệnh viện, hiện ở mức dưới 130. Quốc gia này cũng bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ ba cho nhóm người dễ bị tổn thương.

Theo tiến sĩ Simonsen, vaccine hiện vẫn ngăn ngừa hiệu quả các biến thể Covid-19, trừ khi có một biến thể kháng vaccine xuất hiện.

“Nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ xem xét lại chiến lược”, nhà dịch tễ Simonsen nói.

Christian Nedergaard, chủ sở hữu một vài nhà hàng và quán rượu ở Copenhagen, nói ai cũng rất vui vì trở lại cuộc sống bình thường, nhưng “tình hình vẫn phức tạp”.

“Không phải ai cũng sẽ nhanh chóng quên đi các ký ức về Covid-19. Đối với các nhà hàng, giai đoạn này sẽ có sự thay đổi lớn”, Nedergaard nói.

Người nhập cảnh vào Đan Mạch vẫn cần phải có hộ chiếu vaccine hoặc kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính. Đan Mạch vẫn duy trì quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở sân bay.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia ĐNÁ “chung sống với Covid-19” đạt thành tựu lớn, phía trước còn thách thức

Kể từ ngày 8.9, công dân Singapore tiêm đầy đủ vaccine được tự do tới Đức và Brunei và khi quay trở lại không cần cách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Straits Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN