Quốc gia ĐNÁ “chung sống với Covid-19” đạt thành tựu lớn, phía trước còn thách thức

Kể từ ngày 8.9, công dân Singapore tiêm đầy đủ vaccine được tự do tới Đức và Brunei và khi quay trở lại không cần cách ly. Đây được coi là thành tựu lớn sau gần hai năm người dân Singapore gần như không thể xuất cảnh ra nước ngoài vì dịch bệnh.

Singapore là quốc gia tiên phong trong chiến lược "chung sống với Covid-19".

Singapore là quốc gia tiên phong trong chiến lược "chung sống với Covid-19".

Cùng với việc người dân được tự do sang Đức và Brunei, Singapore cũng cho phép người nhập cảnh từ hai quốc gia này được miễn cách ly, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đây là một phần trong chiến lược “chung sống với Covid-19” của Singapore, tiến tới trở lại cuộc sống bình thường.

Nhưng số ca nhiễm mới trong cộng đồng ngày càng tăng, nghĩa là Singapore vẫn phải đối mặt với thách thức và sự bất định ở phía trước, theo SCMP.

Nhà chức trách Singapore ngày 7.9 ghi nhận 332 ca nhiễm Covid-19, cao nhất kể từ ngày 5.8.2020. 328 trong số này là ca lây nhiễm trong cộng đồng và 4 ca nhập cảnh.

Singapore ghi nhận 1.325 ca nhiễm trong tuần qua, tăng mạnh so với con số 723 ca của tuần trước đó. Kết quả là Singapore ngày 6.9 đã phải áp đặt trở lại một số biện pháp hạn chế, có hiệu lực từ ngày 8.9, hối thúc người dân hạn chế các cuộc tụ tập đông người không cần thiết.

Cũng trong ngày 6.9, Bộ trưởng Tài chính Singapore, thành viên nhóm chống dịch Covid-19 của chính phủ, nói nhà chức trách sẽ cố gắng hạn chế tốc độ lây nhiễm, nhưng không loại trừ khả năng áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt như yêu cầu người dân ở yên tại nhà, trừ khi ra ngoài mua nhu yếu phẩm.

Tiến sĩ Jeremy Lim đến từ Trường Y tế Công cộng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) nói Bộ trưởng Wong đưa ra cảnh báo dựa trên mô hình dịch tễ học.

Theo mô hình của Alex Cook, phó trưởng khoa nghiên cứu tại NUS, Singapore có thể lên tới 1.000 ca mỗi ngày vào cuối tháng 9 nếu tốc độ lây nhiễm không có dấu hiệu thuyên giảm.

Tiến sĩ Lim nói lời cảnh báo của giới chức Singapore ngày 6.9 “là viên thuốc đắng đối với đại đa số người dân Singapore, những người đã tuân thủ quy định của chính phủ, mong muốn quốc gia mở cửa hoàn toàn trong tháng 9”.

Mặt khác, chuyên gia Cook nói: “Singapore vừa muốn chung sống với Covid-19, vừa muốn kiểm soát số ca nhiễm. Nếu không chấp nhận rằng số ca nhiễm sẽ tăng, Singapore có thể mắc kẹt trong cuộc chiến chống dịch suốt nhiều năm”.

Leo Yee Sin, giám đốc điều hành Trung tâm Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm, nói trên tờ Straits Times, rằng chỉ tiêm vaccine là chưa đủ. “Singapore vẫn cần phải thận trọng, không thể coi Covid-19 như bệnh cúm thông thường”, bà Yee Sin nói.

Tiến sĩ Dale Fisher, người chủ trì Mạng lưới Ứng phó và Cảnh báo Dịch bệnh Toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, nói chiến lược mở cửa của Singapore là “thận trọng và từng bước một cách thích hợp”.

Tiến sĩ Fischer cho rằng, sự gia tăng đột biến các ca nhiễm gần đây phản ánh số lượng ca nhập viện, dẫn đến việc các nhà chức trách phải áp đặt trở lại các biện pháp phòng dịch để làm chậm tốc độ lây nhiễm.

“Từng bước mở cửa và đưa ra các biện pháp tương ứng giúp Singapore có thể giảm đến tối thiểu rủi ro”, ông Fisher nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia ĐNA “chung sống với Covid-19” phản ứng khẩn vì số ca nhiễm tăng mạnh

Singapore là một trong những quốc gia tiêm chủng hàng đầu thế giới, đã có phản ứng khẩn cấp trong bối cảnh số ca nhiễm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN