Covid-19: Giáo hội ở Hàn Quốc lần đầu đình chỉ tất cả thánh lễ trong cả nước sau 236 năm

Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ tất cả các thánh lễ trên cả nước, một động thái nhằm hạn chế sự lây lan của virus Corona (Covid-19) tại nước này.

Đây là lần đầu tiên sau 236 năm kể từ khi được thành lập vào năm 1784, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc quyết định dừng tất cả việc tổ chức thánh lễ trên quy mô cả nước.

Tất cả 16 giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc sẽ dừng hoạt động, đây là giải pháp được đưa ra nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan virus Corona tại Hàn Quốc.

Tính đến tối ngày 26.2, Hàn Quốc đã ghi nhận 1.261 trường hợp nhiễm virus Corona, trong đó, có 12 ca tử vong. Các trường hợp nhiễm virus tại nước này đa số liên quan đến các buổi hành lễ của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu.

Nhà thờ Công giáo Jeondong, Hàn Quốc (ảnh: Shincheonji)

Nhà thờ Công giáo Jeondong, Hàn Quốc (ảnh: Shincheonji)

Hàn Quốc hiện có khoảng hơn 6 triệu tín đồ Công giáo trên khắp cả nước, với 1.747 nhà thờ và 16 giáo phận.

Khoảng 30 tín đồ Công giáo Hàn Quốc đã dương tính với virus Corona sau khi trở về nước từ chuyến du lịch đến Israel hồi tuần trước. Hầu hết những người này đến sống tại tỉnh Gyeongsang – nơi đang là tâm dịch Covid-19 của Hàn Quốc.

Việc đình chỉ những thánh lễ Công giáo tại các nhà thờ Hàn Quốc sẽ bắt đầu từ ngày 27.2 đến 7.3.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ cảnh báo mạnh mẽ về Covid-19

Ngày 26.2, Hàn Quốc đã thông báo hàng trăm trường hợp nhiễm mới virus Corona. Dịch Covid-19 cũng đang bắt đầu lây lan từ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN