Không mua được khẩu trang, người phụ nữ làm điều khó tin

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hành động của chị nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người dân sinh sống quanh vùng.

Xuất phát từ việc không mua được khẩu trang cho chính người thân trong gia đình khi dịch Covid-19 bùng phát, chị Lê Thị Thắm, chủ một xưởng áo mưa ở xã Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội), đã quyết định thực hiện ý tưởng biến xưởng sản xuất áo mưa sang sản xuất khẩu trang để phát miễn phí cho người dân.

Xưởng may của chị Thắm chuyển đổi từ sản xuất áo mưa sang may khẩu trang để phát miễn phí trong đợt dịch Covid-19

Xưởng may của chị Thắm chuyển đổi từ sản xuất áo mưa sang may khẩu trang để phát miễn phí trong đợt dịch Covid-19

Để chuẩn bị và đảm bảo cho việc may khẩu trang đạt chuẩn, chị Thắm chi hơn 200 triệu đồng mua thiết bị, nguyên vật liệu và những chi phí khác. Đồng thời, chị mang sản phẩm của mình tới Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 để kiểm định rồi mới cho sản xuất đồng loạt.

Hiện tại, xưởng của chị Thắm sản xuất được trung bình 3.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày, với 22 nhân công làm việc từ sáng đến đêm. Những công nhân dù phải tăng ca, làm thêm giờ vẫn rất vui vẻ.

“Bình thường làm đến 17h hay 19h là nghỉ nhưng từ ngày làm khẩu trang cho người dân có hôm phải làm đến 22h, thậm chí đến 12h đêm, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui”, chị Lan- một công nhân chia sẻ.

Một chiếc khẩu trang trải qua các giai đoạn cơ bản như cắt vải, may viền, vắt sổ, dập ly

Một chiếc khẩu trang trải qua các giai đoạn cơ bản như cắt vải, may viền, vắt sổ, dập ly

Theo chị Thắm, gia đình rất ủng hộ, các công nhân cũng đồng lòng nên ai cũng vui vẻ làm việc cật lực để đảm bảo đủ số lượng khẩu trang phát miễn phí cho học sinh các trường trên địa bàn sắp quay lại học sau kỳ nghỉ dài vì dịch bệnh.

“Bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể giúp ích cho xã hội, cho những người xung quanh bằng công việc của mình", chị Thắm chia sẻ.

Các công đoạn được chia cho các công nhân để chuyên môn hóa

Các công đoạn được chia cho các công nhân để chuyên môn hóa

Hành động của chị Thắm nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người dân sinh sống quanh vùng. Thỉnh thoảng, các thành viên trong Hội phụ nữ xã Hải Bối đến hỗ trợ chị Thắm, giúp các công nhân thực hiện công đoạn nhặt chỉ, xịt cồn khử trùng và đóng gói khẩu trang.

Để sản xuất kịp số lượng khẩu trang phục vụ người dân, các công nhân tại xưởng phải làm việc đến 22h, thậm chí có hôm làm đến 12h đêm

Để sản xuất kịp số lượng khẩu trang phục vụ người dân, các công nhân tại xưởng phải làm việc đến 22h, thậm chí có hôm làm đến 12h đêm

Chị Thắm thường xuyên có mặt tại xưởng để đôn đốc, kiểm tra chất lượng sản phẩm

Chị Thắm thường xuyên có mặt tại xưởng để đôn đốc, kiểm tra chất lượng sản phẩm

Các công nhân làm việc miệt mài để kịp phát cho người dân bởi sản xuất tới đâu người dân đến lấy hết đến đó

Các công nhân làm việc miệt mài để kịp phát cho người dân bởi sản xuất tới đâu người dân đến lấy hết đến đó

Hiện tại, xưởng của chị Thắm sản xuất được trung bình 3.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày

Hiện tại, xưởng của chị Thắm sản xuất được trung bình 3.000 chiếc khẩu trang mỗi ngày

Những công nhân làm việc với tinh thần vì cộng đồng, họ rất vui với việc làm đầy ý nghĩa này

Những công nhân làm việc với tinh thần vì cộng đồng, họ rất vui với việc làm đầy ý nghĩa này

Để đảm bảo vệ sinh tuyệt đối cho những chiếc khẩu trang, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang trong thời gian sản xuất

Để đảm bảo vệ sinh tuyệt đối cho những chiếc khẩu trang, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang trong thời gian sản xuất

Ngoài Hội phụ nữ xã Hải Bối đến giúp, các công nhân nam trong xưởng thực hiện công đoạn nhặt chỉ, xịt cồn khử trùng và đóng gói khẩu trang

Ngoài Hội phụ nữ xã Hải Bối đến giúp, các công nhân nam trong xưởng thực hiện công đoạn nhặt chỉ, xịt cồn khử trùng và đóng gói khẩu trang

Khẩu trang sau khi hoàn thành được xếp đầy trong những chiếc thùng đặt trước cửa xưởng của chị Thắm

Khẩu trang sau khi hoàn thành được xếp đầy trong những chiếc thùng đặt trước cửa xưởng của chị Thắm

Người dân niềm nở nhận khẩu trang từ xưởng.

Người dân niềm nở nhận khẩu trang từ xưởng.

Nguồn: [Link nguồn]

Đánh rơi 50 triệu mua khẩu trang phòng dịch, người dân được CSGT trả lại

Nhặt được ba lô có hơn 50 triệu đồng tiền mặt, giấy tờ tùy thân và nhiều đồ đạc giá trị khi trên đường đi làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN